TP.HCM: Tóm gọn kẻ bắt cóc bé trai, tống tiền

Pháp luậtThứ Hai, 11/03/2013 01:45:00 +07:00

(VTC News) – Hai đối tượng bắt cóc một cháu trai rồi đòi 20 triệu đồng tiền chuộc.

(VTC News) – Hai đối tượng bắt cóc một cháu trai rồi đòi 20 triệu đồng tiền chuộc.

Đối tượng Trần Lê Quang Tấn tại cơ quan Công an (ảnh: Công an TP.HCM). 
Sáng 11/3/2013, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự XH, Công an TP.HCM (PC 45) xác nhận, cơ quan này vừa tiến hành ra lệnh bắt giữ đối với Trần Lê Quang Tấn (26 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân) để làm rõ về hành vi bắt cóc trẻ em và cưỡng đoạt tài sản.

 

Cũng liên quan đến hành vi này, hiện PC 45 TP.HCM đang phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung truy bắt một đối tượng tên Hải - người đã thực hiện chung hành vi với Tấn rồi bỏ trốn.

 

Theo hồ sơ từ PC 45 TP.HCM, chiều 9/3, chị Trương Thị K.P (ngụ ở Q.8, TP.HCM) có đến trụ sở cơ quan Công an Q.6 trong tinh thần hoảng loạn, trình báo về việc con trai mình là cháu Trương.V.K (12 tuổi, ngụ ở Q.8, TP.HCM) đã bị bắt cóc đòi tiền chuộc.

 

Khi con trai mình đã bị bắt cóc, có một người đàn ông liên tục gọi điện thoại di động cho chị yêu cầu nộp 20 triệu đồng trước 24h ngày 9/3. Nếu chị P báo tin cho cơ quan Công an thì tính mạng con trai sẽ không được đảm bảo.

 

Nhận được tin báo từ Công an Q.6, PC 45 TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp với cơ quan này để tiến hành truy xét, làm rõ tung tích đối tượng.

 

Vì hoàn cảnh khó khăn, chưa đủ số tiền 20 triệu đồng để chuộc ngay nên khi người đàn ông gọi điện thoại đòi tiền, chị P đã năn nỉ xin giảm xuống 10 triệu đồng và đã được đồng ý. Cả hai thống nhất sẽ trao tiền tại một bãi đất trống thuộc ấp 3 – xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM vào rạng sáng ngày 10/3.

 

Khi chị P chuẩn bị tiền để đến điểm hẹn thì cũng là lúc các cơ quan Công an bí mật triển khai lực lượng để tóm gọn những đối tượng nguy hiểm. Khoảng 5h30 sáng ngày 10/3, khi nhìn thấy có một đối tượng đầu trọc nhét gói tiền mà chị P để vào túi, Công an lập tức xuất hiện bắt gọn.

 

Cháu K cũng được các chiến sĩ Công an giải thoát ngay tại khu rừng tràm ở gần đấy. Tại cơ quan Công an qua khai thác ban đầu đối tượng khai tên Trần Lê Quang Tấn (26 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân, TP.HCM).

 

Tấn đi cùng với một đối tượng nữa tên Hải, là người Tấn đã quen nhau tại Trung tâm cai nghiện ở tỉnh Bình Phước. Tấn thừa nhận trưa ngày 9/3 do hết tiền tiêu xài hút chích, Tấn và Hải khi nhìn thấy cháu K đi bộ một mình tại phường 10 – Q.6, TP.HCM nên đã nảy sinh ý định bắt cóc cháu để đòi tiền chuộc từ phụ huynh.

 

Sau khi đã lừa, bắt được cháu K và chở đến huyện Bình Chánh, Hải (chưa rõ lí lịch) đã bỏ đi để lại Tấn một mình. Tại đây, Tấn đã tra hỏi cháu K số điện thoại của mẹ, rồi liên tục gọi điện thoại cho chị P để đe dọa, tống tiền.

 

V.D

 

 

 

Bình luận
vtcnews.vn