TP.HCM tìm nhà đầu tư cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát

Thời sựThứ Bảy, 10/08/2019 15:56:00 +07:00

TP.HCM đang khẩn trương tìm nhà đầu tư cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát sau khi hoàn tất việc giải phóng mặt bằng toàn tuyến.

Tại cuộc họp về đề xuất giải pháp xử lý các bãi chôn rác lâu năm, xử lý ô nhiễm môi trường và tạo quỹ đất phát triển đô thị diễn ra ngày 10/8, lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát có độ dài khoảng 20km đang đợi tìm được nhà đầu tư phù hợp để thực hiện.

Được biết, trước đây dự án được Ngân hàng Quốc tế (WB) tài trợ thực hiện nhưng do trục trặc phương án bồi thường nên WB quyết định rút lui.

"Hiện công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành, mọi thứ đều sẵn sàng. Nếu như khẩn trương tìm nhà đầu tư thì có thể thực hiện dự án vào cuối năm 2019", ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết.

kenh-tham-luong

TP.HCM đang khẩn trương tìm nhà đầu tư cho dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát. (Ảnh: SGĐT) 

Dự kiến, dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát được chia làm 2 gói thầu. Gói thứ nhất là làm kè hai bên bờ và cải tạo chất lượng nước của kênh.

Gói thứ 2 của dự án là hoàn thiện hệ thống giao thông, làm đường lớn chạy song song hai bên bờ.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ có quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để đưa ra chỉ tiêu cụ thể trong việc thực hiện dự án.

Đồng thời, thành phố cũng nghiên cứu sử dụng quỹ đất công dọc tuyến để thi công mở rộng một số khu vực lân cận.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn