TP.HCM thu hơn 160 triệu đồng trong 5 ngày từ việc xử phạt không đeo khẩu trang

Tin nhanh 24hThứ Hai, 10/08/2020 18:30:00 +07:00
(VTC News) -

Từ ngày 5/8 đến ngày 10/8, TP.HCM xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng, thu hơn 160 triệu đồng.

Chiều 10/8, tại buổi họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP do UBND TP.HCM tổ chức, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho biết, từ ngày 5/8 đến ngày 10/8, TP.HCM xử phạt hàng trăm trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Theo ông Liêm, trong 24 quận/huyện, chỉ có Quận 9, huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ chưa phát hiện các trường hợp vi phạm.

21 quận/huyện còn lại phát hiện hàng trăm trường hợp, thu hơn 160 triệu đồng từ việc xử phạt, trong đó riêng Củ Chi phát hiện 123 trường hợp.

TP.HCM thu hơn 160 triệu đồng trong 5 ngày từ việc xử phạt không đeo khẩu trang - 1

Hình ảnh họp giao ban trực tuyến Ban Chỉ đạo TP về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM do UBND TP.HCM tổ chức.

"Việc thống kê thu bao nhiêu là để cho mọi người biết có rất nhiều trường hợp còn chưa có ý thức phòng, chống dịch. Cần quyết liệt xử lý hơn", ông Liêm nói.

Trước tình hình dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp, để hỗ trợ người dân trong việc đeo khẩu trang có kết quả tốt nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP yêu cầu Sở Công Thương đẩy mạnh kiểm tra, rà soát các điểm bán khẩu trang chất lượng, đúng giá.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh việc phải tiếp tục thông tin, tuyên truyền về tình hình và công tác việc phòng chống dịch bệnh, giám sát việc không đeo khẩu trang nơi công cộng và xử lý phạt hành chính.

"Thế giới có hơn 20 triệu ca nhiễm, tử vong hơn 700.000 người. TP.HCM có tổng cộng 9 ca nhiễm mới, 8 ca có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng, 7/8 phát hiện một ca nhập cảnh và đưa cách ly ngay. Hiện chưa phát hiện thêm ca nhiễm lây lan trong cộng đồng.

Hiện chúng ta đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Tuy nhiên, phải áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh linh hoạt, để vừa phòng, chống nhưng vẫn phát triển được kinh tế hiệu quả", Chủ tịch UBND TP.HCM cho hay.

Trước thông tin Chủ tịch UBND Quận 8 lo lắng việc chợ đầu mối Bình Điền có 10.000 - 20.000 người đến mỗi ngày, do đó việc kiểm soát dịch bệnh trở nên khó khăn và có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Chủ tịch UBND TP yêu cầu UBND Quận 8 tăng cường kiểm ra và hết sức lưu ý. 

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu cần kiên quyết xử lý các trường hợp đưa người nhập cảnh trái phép, thổi giá, găm hàng khẩu trang... 

Thy Huệ
Bình luận
vtcnews.vn