TP.HCM thông qua việc tăng phí trông giữ xe

Thời sựThứ Năm, 12/07/2012 12:00:00 +07:00

(VTC News) – Mặc dù bị Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND TP.HCM kiến nghị hoãn tăng phí trông giữ xe,nhưng các đại biểu HĐND TP vẫn biếu quyết thông qua tờ trình này.

(VTC News) – Mặc dù bị Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND TP.HCM kiến nghị hoãn tăng phí trông giữ xe, nhưng các đại biểu HĐND TP vẫn biếu quyết thông qua tờ trình này của UBND TP.


Sáng nay (12/7), tại kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5, khóa VIII, các đại biểu HĐND TP thảo luận tại Hội trường xung quanh 8 tờ trình của UBND TP.


Đối với tờ trình của UBND TP.HCM đề nghị tăng phí trông giữ xe, mặc dù Ban Kinh tế Ngân sách trong phiên họp toàn thể vào chiều ngày 11/7 đã đề nghị hoãn tăng giá phí trông giữ xe các loại, nhưng các ĐB HĐND TP.HCM vẫn biểu quyết thông qua, đồng ý cho tăng giá trông giữ xe theo đúng đề nghị của UBND TP.HCM. Chỉ có 2 đại biểu HĐND ‘bác’ đề nghị này của UBND TP. 

TP.HCM vừa quyết định tăng giá trông giữ xe các loại (Ảnh minh họa: N.D) 

Theo UBND, việc thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô theo quyết định số 245 của UBND TP đã được ban hành từ năm 2005 đã không còn phù hợp với mặt bằng giá cả chung như giai đoạn hiện nay.

 

Như vậy, trong thời gian sắp tới, phí trông giữ xe tại TP.HCM sẽ được điều chỉnh theo hướng tăng từ 1.000 – 2.000 đồng so với hiện tai. Các mức phí này là mức cao nhất mà các hộ dân trông giữ xe được phép thu.

 

HĐND TP.HCM kiến nghị UBND TP yêu cầu các cơ quan ban ngành kiên quyến xử lý những hành vi thu quá quy định, sẽ bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí.


Trong sáng nay, các ĐB HĐND TP. HCM cũng thảo luận về tờ trình đặt mới tên đường Phạm Văn Đồng cho tuyến đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài; đặt mới tên đường Mai Chí Thọ cho đoạn đường phía Đông Đại lộ Đông Tây thuộc địa bàn quận 2; đặt mới tên đường Trần Văn Giàu cho đoạn đường thuộc dự án mở rộng Tỉnh lộ 10 và Tỉnh lộ 10B thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, quận Bình Tân.

HĐND TP. HCM cũng thông qua tờ trình về chính sách hỗ trợ hộ nghèo và cận nghèo giai đoạn 2012 – 2015, tờ trình mức thu vận động quỹ an ninh quốc phòng (tối đa 10.000 đồng/tháng đối với hộ dân ở quận, 7.000 đồng/tháng đối với hộ dân ở huyện); tờ trình mức chi cụ thể trong hoạt động giáo dục, phổ biến pháp luật; tờ trình lệ phí cấp bản sao từ sổ gốc, bảng phí hoạt động chứng thực; tờ trình mức thu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất; tờ trình mức thu và sử dụng lệ phí cấp giấy phép đăng kí kinh doanh vận tải ô tô.

Chiều nay, HĐND TP.HCM sẽ tiếp tục phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Lãnh đạo Sở Công thương, Sở Y tế, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TP.HCM sẽ trực tiếp đăng đàn, tham gia trả lời chất vấn của các đại biểu HĐND TP.

 

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn