TP.HCM: Tăng mức án chủ tịch huyện tham ô

Pháp luậtThứ Năm, 17/04/2014 06:00:00 +07:00

(VTC News) - HĐXX nhận thấy "quan tham" Nguyễn Văn Khỏe phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên đã chấp thuận kháng nghị tăng án của Viện trưởng VKSND tối cao.

(VTC News) - HĐXX nhận thấy "quan tham" Nguyễn Văn Khỏe phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên đã chấp thuận kháng nghị tăng án của Viện trưởng VKSND tối cao.

Ngày 17/4, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên án đối với bị cáo Nguyễn Văn Khỏe (SN 1954) - Nguyên chủ tịch huyện Hóc Môn, lãnh mức án 22 năm tù. 

Như vậy, HĐXX quyết định tăng án phạt tù đối với bị cáo Khỏe 2 năm (sơ thẩm xử 20 năm), với 3 hành vi vi phạm pháp luật gồm "nhận hối lộ", "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi".

Bị cáo Trần Thị Hà (SN 1967, nguyên Giám đốc công ty Thành Phát) về các tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "đưa hối lộ" lãnh mức án 30 năm tù (y án sơ thẩm).

Ngoài ra, tòa cũng tăng 2 năm tù đối với bị cáo Hà Văn Hòa (SN 1954, chồng Trần Thị Hà) nguyên Phó giám đốc công ty Thành Phát về tội danh "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "đưa hối lộ". Tổng hình phạt chung Hòa phải lãnh là 22 năm (sơ thẩm 20 năm).

HĐXX bác toàn bộ kháng cáo của 5 bị cáo còn lại. 

 Bị cáo Nguyễn Văn Khỏe lãnh án 22 năm tù phiên phúc thẩm. Ảnh: Huy Phan

Theo cáo trạng, vợ chồng Trần Thị Hà đã vay 3.000 lượng vàng và 18 tỷ đồng của ngân hàng Agribank chi nhánh Chợ Lớn để chi phí cho việc xin lập dự án khu dân cư và khu công nghiệp sạch tại huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Sau đó bị cáo Hà dùng tiền vay hối lộ nhiều quan chức xã, huyện Hóc Môn, lãnh đạo Agribank Chợ Lớn với tổng số tiền 1,84 tỷ đồng và 5.000USD. Trong đó Nguyễn Văn Khỏe nhận từ Hà 1,4 tỷ đồng và nửa chiếc sừng tê giác. 

Chưa hết, bị cáo Khỏe còn nhận của Hà 5.000USD và 50 triệu đồng để lót tay cho lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, bị cáo Khỏe chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân. Vụ việc bị phát giác.

Đây là vụ án được xem có thời gian dài trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử (kéo dài từ năm 2007 đến nay).


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn