TP.HCM sẽ tăng học phí gấp 3 – 4 lần năm học tới

Giáo dụcThứ Tư, 10/07/2013 03:38:00 +07:00

(VTC News) – Dự kiến, trong năm học tới, TP.HCM sẽ tăng học phí từ 3 – 4 lần so với hiện nay và chia làm hai nhóm.

(VTC News) – Dự kiến, trong năm học tới, TP.HCM sẽ tăng học phí từ 3 – 4 lần so với hiện nay và chia làm hai nhóm.

Đó là thông tin do Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận đưa ra vào phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 10, HĐND TP.HCM khóa VIII vào sáng 10/7.

Tới dự phiên khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải cùng tập thể lãnh đạo HĐND, UBND và các đại biểu HĐND TP.HCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết: Do ảnh hưởng của nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nên tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế TP.HCM còn chậm, thu nhập, đời sống của một bộ phận người dân TP.HCM còn nhiều bấp bênh.

Chính vì vậy, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị các đại biểu HĐND TP.HCM tham dự kỳ họp lần thứ 10 cần tập trung cao trí tuệ để đóng góp những ý kiến, phân tích, đưa ra những dự báo đúng tình hình, thể hiện sự quyết tâm để hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã đề ra trong năm 2013.

TP.HCM, Sài Gòn, học phí, tăng, HĐND TP.HCM, khai mạc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Quyết Tâm.
Quang cảnh phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 10, HĐND TP.HCM khóa VIII sáng 10/7 (ảnh: N.D) 

Thay mặt lãnh đạo UBND TP.HCM, ông Hứa Ngọc Thuận -  Phó Chủ tịch thông tin: Trong 6 tháng đầu năm nay, TP.HCM đã tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Cụ thể: tổng sản phẩm nội địa tăng 7,9 so với cùng kỳ của năm ngoái (không đạt chỉ tiêu đề ra là 8,1%), kim ngạch xuất khẩu tăng 6,2%, vượt chỉ tiêu đề ra.

Các chỉ tiêu về văn hóa, xã hội như: tỉ lệ lao động được giải quyết việc làm, điều trị khám chữa bệnh, giảm tải bệnh viện… đều đạt hay vượt chỉ tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Hứa Ngọc Thuận cũng trình HĐND TP.HCM xem xét 12 tờ trình quan trọng, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến tờ trình tăng học phí gấp 3 – 4 lần so với mức hiện nay, bắt đầu từ năm 2013 – 2014.

Ông Hứa Ngọc Thuận lý giải, vì giá cả vật chất ngày càng tăng cao, nên mức học phí hiện nay mà TP.HCM đang áp dụng không còn phù hợp với tình hình thực tiễn.

TP.HCM cũng dự kiến đề xuất mức thu học phí theo hai nhóm, trong đó bao gồm nhóm khu vực sống nội thành (bao gồm các quận từ 1 đến 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Thủ Đức, Bình Tân), nhóm ngoại thành (Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè, Bình Chánh).

TP.HCM, Sài Gòn, học phí, tăng, HĐND TP.HCM, khai mạc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Quyết Tâm.
Uỷ viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên khai mạc (Ảnh: N.D) 

Theo đó, bảng học phí mới dự kiến sẽ áp dụng thấp nhất là hệ mẫu giáo, trung học cơ sở (khu vực ngoại thành) sẽ ở mức 60.000 đồng/tháng, cao nhất là hệ nhà trẻ ở nội thành với 150.000 đồng/tháng. Mức học phí ở nội thành thường sẽ cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với ngoại thành.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị TP.HCM cần tăng cường hơn nữa các biện pháp thu chi ngân sách, chống thất thu, xử lý nợ đọng tiền thuế, điều hành chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm chi tiêu, cố gắng phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2013.

“Với nhiệm vụ mỗi tháng phải thu hơn 20.000 tỷ đồng là nhiệm vụ rất nặng nề của TP.HCM nên tôi mong TP cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa” – bà Ngân nhấn mạnh.

Theo dự kiến, vào ngày mai, 11/7, TP.HCM sẽ dành cả ngày để cho công việc bỏ phiếu tín nhiệm 16 vị trí lãnh đạo chủ chốt mà HĐND TP.HCM đã bầu.

Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 10, khóa VIII dự kiến sẽ kết thúc vào sáng 13/7.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn