TP.HCM sẵn sàng hơn 50.000 bộ xét nghiệm virus corona đến tháng 6

Tin nóngThứ Hai, 16/03/2020 22:16:20 +07:00
(VTC News) -

TP.HCM dự kiến sẽ có hơn 50.000 bộ xét nghiệm virus corona chuẩn bị cho đến hết tháng 6/2020, sẵn sàng đối phó khi dịch bệnh lan nhanh.

Chiều 16/3, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện thành phố đã sẵn sàng 3.000 bộ xét nghiệm virus corona.

Trong tháng 3, thành phố có thêm 10.000 bộ, tháng 4 có thêm 20.000 bộ và trong tháng 5, 6 sẽ chuẩn bị 20.000 bộ xét nghiệm, sẵn sàng đối phó khi dịch bệnh lan nhanh.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, phải đặc biệt tránh việc lây nhiễm virus corona sang nhân viên y tế.

Sở Y tế TP.HCM đề nghị thành phố yêu cầu các quận huyện, phường, xã quản lý, hạn chế tối đa các cuộc họp tập trung đông người trên địa bàn, báo cáo ngay Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố để có hướng xử lý khi có diễn biến mới.

TP.HCM sẵn sàng hơn 50.000 bộ xét nghiệm virus corona đến tháng 6 - 1

TP.HCM tổ chức họp trực tuyến về tình hình dịch Covid-19 chiều tối 16/3.

"Về các phương tiện, thành phố đã có thiết lập bệnh viện dã chiến với quy mô 1.600 gường. Hiện nay, Bệnh viện dã chiến ở Củ Chi được vận hành và điều trị 4 bệnh nhân.

Sáng nay, Sở Y tế thiết lập 10 phòng áp lực âm ở bệnh viện dã chiến. Thành phố hiện có 600 gường để điều trị bệnh Covid-19. Song song đó, Bệnh viện Ung Bướu hoàn thành trong tháng 6 cũng có thể để điều trị nếu dịch bệnh gia tăng vào tháng 5 - 6", Giám đốc Sở Y tế TP.HCM thông tin.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7 nghiên cứu mở thêm các khu cách ly mới trong khi các khu cách ly tập trung đang sắp quả tải.

Video: Bên trong khu cách ly ở Bộ Tư lệnh Thủ đô

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn