TP.HCM ra tối hậu thư vụ taxi Vinasun phản đối Uber, Grab

Kinh tếThứ Ba, 10/10/2017 07:35:00 +07:00

Hành động phản đối của taxi Vinasun là "không hay", hình ảnh phản cảm nên phải nhanh chóng khắc phục.

Liên quan đến tình trạng nhiều xe thuộc hãng taxi Vinasun dán các decal phản đối Uber, Grab, xuất hiện tại TP.HCM, ông Trần Quang Lâm, Phó giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT), cho biết trong sáng 9/10, Thành ủy, UBND TP.HCM đã có cuộc họp, đánh giá hành động trên là "không hay", hình ảnh phản cảm. Đồng thời, việc này diễn ra ở TP.HCM – nơi có sức lan tỏa rất lớn - nên thành phố đã chỉ đạo các xe có gắn các decal phải nhanh chóng gỡ bỏ.

TP.HCM ra toi hau thu vu taxi Vinasun phan doi Uber, Grab hinh anh 1

Một chiếc taxi Vinasun vẫn dán decal phản đối Uber, Grab lưu thông tại TP.HCM chiều tối 9/10. (Ảnh: Gia Minh) 

Còn đối với nội dung ghi trên các decal có ảnh hưởng tới quyền lợi, hoạt động kinh doanh của Grab, Uber hay không, hiện Sở Công Thương và Sở Tư pháp thành phố sẽ phân tích cụ thể. Việc này cũng sẽ được thực hiện theo đúng quy trình.

Ông Trần Quang Lâm cũng đánh giá việc lãnh đạo Công ty CP Ánh Dương Việt Nam - doanh nghiệp đang điều hành hãng taxi Vinasun, tổ chức họp để kiểm soát vấn đề và khẩn trương tháo gỡ các decal với nội dung "không đẹp" như trên là kịp thời trước phản ứng của nhiều luồng dư luận.

Còn trước nhiều kiến nghị của Hiệp hội Taxi TP.HCM về những bất cập trong chính sách quản lý giữa taxi truyền thống và loại hình như Uber, Grab, ông Lâm cho hay Sở GTVT đã tham mưu UBND TP.HCM kiến nghị Bộ GTVT nhanh chóng rà soát để có điều chỉnh, tháo gỡ nhằm phù hợp với tình hình thực tế.

Ông Tạ Long Hỷ, Chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM, Phó tổng giám đốc Công ty CP Ánh Dương Việt Nam, Giám đốc Taxi Vinasun, khẳng định đây là hành động tự phát của các tài xế, doanh nghiệp không có chủ trương.

Video: Vinasun tuyên bố kiện tới cùng, Grab - Uber nói gì?

Ông Hỷ nói "anh em quá bức xúc nên mới có tình trạng dán decal trên taxi Vinasun". Đồng thời, ông Hỷ cũng nói rất nhiều tài xế Vinasun đồng tình phản đối Uber, Grab và cho rằng vấn đề này là có cơ sở.

Tuy nhiên, do vấn đề này đã ảnh hưởng nhiều mặt về chính trị và dư luận xã hội nên tại cuộc họp nội bộ của Công ty CP Ánh Dương Việt Nam tổ chức sáng 9/10, lãnh đạo đơn vị này đã có kết luận phải chấm dứt ngay việc gắn các decal phản đối Uber, Grab. Riêng những phương tiện đã gắn các decal nêu trên cũng sẽ tiến hành tháo gỡ, chậm nhất đến sáng 10/10 phải thực hiện xong.

Ông Tạ Long Hỷ cũng cho biết lãnh đạo Vinasun cũng sẽ theo dõi sát các diễn đàn mạng xã hội để có biện pháp định hướng thông tin, tránh tình trạng tài xế lôi kéo hoặc bị lôi kéo, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

(Nguồn: Zing News)
Chuyên đề: Tin Kinh tế
Bình luận
vtcnews.vn