TP.HCM ra quân 'xử' xe ba gác chở hàng cồng kềnh

Thời sựThứ Bảy, 25/07/2015 07:40:00 +07:00

Cảnh sát giao thông TP.HCM ra quân kiểm tra xử lý các phương tiện xe ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

(VTC News) - Cảnh sát giao thông TP.HCM ra quân kiểm tra xử lý các phương tiện xe ba, bốn bánh thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông trên địa bàn thành phố.

Ngày 24/7, Đội CSGT Đa Phước thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TP.HCM (PC67) ra quân kiểm tra, xử lý xe ba gác chở hàng quá khổ vi phạm luật giao thông đường bộ trên địa bàn. 

Một trong những tuyến đường có xe ba, bốn bánh và xe tự chế hoạt động nhiều là tuyến Quốc lộ 50 - Nguyễn Văn Linh (xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM).

 Xe ba bánh chở hàng cồng kềnh, quá tải dễ gây tai nạn giao thông.
 Ảnh: Phan Cường

Trong vòng 30 phút các cán bộ chiến sỹ CSGT đã phát hiện nhiều tài xế điều khiển xe ba bánh lưu thông trên đường chở hàng vượt quá giới hạn quy định và không mang theo các giấy tờ tùy thân. 

Tài xế Lê Quốc Ân (ngụ tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, Long An) điều khiển xe mô tô ba bánh BKS 61Z3- 5488 do không xuất trình được các giấy tờ cần thiết, lại chở quá quy định nên chiếc xe ba bánh đã bị lập biên bản và tạm giữ xe theo luật định.
Trường hợp, anh X. (quận 8)  xe thay đổi kết cấu, chở hàng cồng kềnh, không giấy phép lái xe cũng bị lập biên bản...

Nhiều người dân cảm thấy bất an đối với những xe ba, bốn bánh chở hàng quá khổ gây mất an toàn khi tham gia giao thông trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - một người dân sống tại xã Đa Phước (Bình Chánh – TP HCM) bức xúc: "Tình trạng xe ba gác chở hàng hóa cồng kềnh quá tải không có còi, đèn, không có tín hiệu giao thông nên rất mất an toàn khi tham gia giao thông. Mỗi khi đi gần những chiếc xe như vậy tôi đều phải nhường đường cho xe đi qua tôi mới đi vì sợ đi gần hàng hóa sạt xuống đổ vào mình".

 Tài xế vi phạm bị CSGT lập biên bản. Ảnh: Phan Cường

Thiếu tá Huỳnh Văn Hảo - Đội phó CSGT Đa Phước nhận định: "Quốc lộ 50 thuộc địa bàn huyện Bình Chánh, đi qua các xã đang trong quá trình đô thị hóa nên tình trạng xe ba bốn bánh vi phạm ngày càng nhiều. Chủ yếu chở hàng hóa quá khổ, cồng kềnh gây hạn chế tầm nhìn cho người đi đường dẫn đến mất an toàn giao thông". 

Thực hiện chỉ đạo của PC67, Đội CSGT Đa Phước tiếp tục thực hiện thành lập tổ chuyên đề thường xuyên tuần tra kiểm soát trên đường. Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT Đa Phước đã xử lý 87 trường hợp và tạm giữ 18 phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ quá tải.

Video mô hình CSGT bắn tốc độ 


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn