TP.HCM: Phố ông đồ khai bút đón Xuân

Thời sựThứ Ba, 01/02/2011 10:00:00 +07:00

(VTC News) - Như đã trở thành thông lệ, cứ vào mỗi dịp Tết đến Xuân về hoạt động xin chữ, bán chữ bằng thư pháp lại diễn ra. Những ông đồ già, trẻ, gái, trai

(VTC News) - Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, hoạt động xin chữ - cho chữ  thư pháp lại sôi nổi hơn bao giờ hết tại các phố quen thuộc ở TP.HCM. Những ông đồ già, trẻ, gái, trai đều góp mặt  về đây cùng trổ tài trong ngày hội truyền thống này.

Năm nay, các ông đồ tại TP.HCM tập trung tại một số địa điểm như Nhà văn hóa Thanh niên (Phạm Ngọc Thạch, Q.3), Cung văn hóa Lao động (Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1)... Chủ đạo trong thư pháp Tết vẫn tranh đào, mai, các chủ đề về gia đình, cha mẹ, vợ chồng, câu thơ, câu đối ngày Tết và tranh con Mèo - biểu tượng linh vật của năm.

Các phố ông đồ gây ấn tượng bình dị với khách du xuân bởi những chiếc chõng tre, chiếu đỏ, mành tre treo tường, tranh vẽ phong phú kiểu dáng. Các ông đồ, bà đồ mặc áo dài the, đầu đội khăn đóng, chân mang guốc mộc say sưa "múa bút" cùng cọ lông, mực Tàu cho chữ khách nhân dịp năm mới.

Tại đây, mỗi bức thư pháp loại nhỏ có giá vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng, tùy vào số lượng chữ người mua muốn viết. Nếu lồng kính, bức thư pháp có giá đắt hơn, từ vài trăm đến cả triệu đồng. Đắt nhất là chữ thư pháp thể hiện trên chất liệu gỗ, đây là sáng tạo mới của giới thư pháp.

Theo ông đồ Lê Quốc Phong, chủ nhân cửa hàng chuyên bán tranh thư pháp: những bức thư pháp với chất liệu gỗ trắc, mun, căm xe, mang dòng chữ "Tâm" (vạn sự thành), "Trí" (vạn sự thông), "Nhẫn" (vạn sự đắc)... kích thước 60cm x 125cm có giá 12 triệu đồng/bức. Kích thước nhỏ hơn giá dao động từ vài triệu đồng. Tranh thư pháp truyền thống bằng kính giá từ 800.000 đồng - gần 2 triệu đồng. Mành tre giấy dó, câu đối Tết tùy thuộc kích cỡ có giá khoảng trên trăm - 500.000 đồng.

Ngoài loại hình thư pháp, tại phố ông đồ những năm gần đây nở rộ dịch vụ vẽ chân dung trên giấy, trên áo phông với giá vài trăm ngàn/1 lần vẽ, khắc tranh trên dưa hấu cũng được nhiều người quan tâm với quả dưa hấu nặng 10kg giá  khắc khoảng 300.000 đồng/trái (cộng công và tiền dưa).

Phố ông đồ dự kiến thời gian diễn ra đến tối 30 Tết mới kết thúc. Dưới đây là một số hình ảnh được phóng viên VTC News ghi lại tại phố ông đồ trong ngày 31/1 (28 Tết Âm lịch):

 "Người xưa" và nay cùng nhau "múa" bút
 Đóng ấn
Chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình trước khi trao cho khách
Xin chữ
 Ông đồ cho chữ
 Đông đảo bạn trẻ tham quan Phố ông đồ
 Khai bút trên quạt giấy
 Nhiều "đồ già" cũng có mặt tham gia viết chữ
 
 Lựa chọn những câu chữ hay nhất để ông đồ viết, vẽ
 Khắc hình trên dưa do các bạn nam thanh niên phụ trách
tại Nhà Văn hóa thanh niên
 Ngoài thư pháp, còn có hoạt động vẽ chân dung trên giấy, áo thun

Phan Cường
(thực hiện)
Bình luận
vtcnews.vn