TP.HCM: Phá đường dây 'chân dài đô la' tiếp khách tây

Pháp luậtThứ Tư, 19/06/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) - Mỗi tháng, chủ quán bar Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) thu lợi khoảng 100 triệu đồng từ việc môi giới mại dâm.

(VTC News) - Mỗi tháng, chủ quán bar Hai Bà Trưng (quận 1, TP.HCM) thu lợi khoảng 100 triệu đồng từ việc môi giới mại dâm.

Ngày 18/6, Công an TP HCM đã bắt khẩn cấp 9 nghi can cùng họ hàng với nhau (4 nữ, 5 nam) để điều tra về hành vi "mại dâm" và "môi giới mại dâm" gồm: Nguyễn Tấn Đạt (31 tuổi), Nguyễn Phước Hiếu (30 tuổi), Phạm Duy Tân (39 tuổi, cả ba đều ngụ Q.4), Hứa Thị Ánh Hằng (38 tuổi), Dương Quốc Dũng (21 tuổi, cả hai cùng ngụ Q.1), Nguyễn Thị Phương Anh (41 tuổi), Nguyễn Thị Bích Thu (46 tuổi), Phan Đình Ngọc Phước (23 tuổi, cả ba đều ngụ Q.3) và Nguyễn Thị Phương Dung (47 tuổi, ngụ Q.2).

Trong đó, Đạt được xác định là người điều hành đường dây gái gọi, liên kết với 3 chủ quán bar khác hình thành đường dây kiều nữ “chân dài” chuyên phục vụ mại dâm cho khách nước ngoài.

mại dâm, ma cô, quán bar Hai Bà Trưng, quận 1,
 Những người môi giới trong đường dây mại dâm. Ảnh: CA cung cấp

Theo hồ sơ điều tra, từ đầu năm 2012, cảnh sát phát hiện một tổ chức mại dâm chuyên phục vụ người nước ngoài. Địa điểm tổ chức của nhóm này là 4 quán bar trên đường Hai Bà Trưng (quận 1). Trong đó, có nơi căng biển là quán bida nhưng phía trong thực chất kinh doanh bia rượu.
Do những nơi này chỉ tiếp khách nước ngoài khiến việc phá án gặp khó khăn. Tuy nhiên, sau khi nắm được quy luật hoạt động của đường dây này, cảnh sát quyết định thành lập chuyên án để điều tra.
Lúc 22 giờ 30 ngày 14/6, lực lượng công an phối hợp cùng Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội kiểm tra 2 khách sạn ở quận 1, bắt quả tang 4 cặp nam nữ đang bán dâm, khách đều là người nước ngoài.
Cùng thời điểm, tổ công tác khác cũng kiểm tra các quán bar số 35, 37, 49, 51 đường Hai Bà Trưng (quận 1) phát hiện nhiều "kiều nữ" đang chờ khách. 52 người là tiếp viên, chủ quán, quản lý… có liên quan bị đưa về trụ sở làm việc.
mại dâm, ma cô, quán bar Hai Bà Trưng, quận 1,
Hàng chục "chân dài" còn mặc áo nhân viên quán bar bị mời về điều tra. Ảnh: C.A 

Tại cơ quan công an, các đối tượng cho biết, 4 quán bar nói trên có liên kết chặt chẽ, quan hệ làm ăn thân thiết với nhau. Trong số đó, quán bar số 51 Hai Bà Trưng, Q.1 do Đạt làm chủ, thuê Hằng (dì ruột) và Nguyễn Thị Bích Ngọc (em gái) thay phiên nhau quản lý, luôn có 12 tiếp viên nữ trẻ đẹp luôn trong tình trạng chờ "phục vụ".
Ngoài ra, quán này còn tuyển 2 bảo vệ biết ngoại ngữ chuyên mồi chài, lôi kéo khách nước ngoài mua dâm với giá 100 USD/lần. Thỏa thuận xong giá cả, sẽ có ôtô đưa khách và "kiều nữ" đến các khách sạn để hành sự.
Sau mỗi phi vụ, Đạt hưởng 500 ngàn đồng, tiếp viên hưởng phần còn lại và chia cho những người khác. Ngoài việc cho các cô tiếp khách tại khách sạn, khi có nhu cầu, khách nước ngoài còn được tiếp viên kích dục với giá 50 USD/lượt.

Cảnh sát cũng cho biết thêm, nhiều đại gia người Việt vào bar thấy "em út" kết, chấp nhận bỏ ra nhiều tiền để "bao" nhưng đều bị từ chối.
 
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn