TP.HCM nới lỏng dịch vụ không thiết yếu từ ngày mai

Tin tức 24h quaThứ Tư, 22/04/2020 18:42:04 +07:00
(VTC News) -

Từ mai (23/4) TP.HCM sẽ từ nhóm nguy cơ cao chuyển xuống nhóm nguy cơ, thành phố sẽ nới lỏng các dịch vụ không thiết yếu.

Chiều 22/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP.HCM, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế cho biết, theo đề xuất của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, Thủ tướng Chính phủ vừa kết luận TP.HCM từ nhóm nguy cơ cao chuyển xuống nhóm nguy cơ.

Theo đó, TP.HCM thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng từ 0h00 ngày 23/4 - tức ngừng cách ly xã hội. Trong quá trình thực hiện, trên cơ sở diễn biến thực tế, thành phố sẽ có điều chỉnh phù hợp.

"Một số dịch vụ không thiết yếu sẽ được nới lỏng từ 0h00 ngày 23/4. Thành phố sẽ hướng dẫn cho từng sở, ngành, có văn bản hướng dẫn cụ thể trong ngày mai. Ví dụ, Sở Công Thương sẽ nới lỏng dịch vụ nào, ngành GTVT, văn hóa - thể thảo, du lịch,... sẽ nới lỏng như thế nào", ông Bỉnh cho hay.

Cũng theo ông Bỉnh, TP.HCM vẫn tiếp tục giám sát tại các khu vực có những đối tượng ở nhóm nguy cơ như trường học, cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp, xí nghiệp, khu lưu trú, nhà trọ công nhân,...

"Nếu không có gì thay đổi thì theo Bộ GTVT, các chuyến bay sẽ tăng từ ngày 23/4. Qua khảo sát của Sở Y tế không phát hiện người có triệu chứng ở sân bay, nhà ga nên sẽ tập trung vào nhóm nguy cơ trong khu vực nội đô", ông Bỉnh nhấn mạnh.

TP.HCM nới lỏng dịch vụ không thiết yếu từ ngày mai - 1

TP.HCM từ nhóm nguy cơ cao xuống nhóm nguy cơ từ 0h00 ngày 23/4.

Về việc đánh giá các doanh nghiệp, Sở Y tế TP.HCM sẽ phối hợp với các quận, huyện hoàn thành trước 25/4. Từ đó, các doanh nghiệp được hướng dẫn đi vào hoạt động sản xuất trong giai đoạn mới. 

"Cũng trong ngày mai, Sở Y tế sẽ có thẩm định cuối cùng đối với những Bộ tiêu chí đánh giá của các sở, ngành để trình UBND TP.HCM phê duyệt, phát hành. Hiện nay các sở, ngành đều hoàn thành rất nhanh các bộ tiêu chí này", ông Bỉnh cho biết. 

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc họp trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho rằng TP.HCM là một đô thị đặc biệt, bị tác động không ngừng nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục phức tạp. Do đó, để giảm thiểu tác động của dịch, ngoài bộ chỉ số đánh giá rủi ro lây COVID-19 tại doanh nghiệp triển khai ngày 6/4, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng 7 bộ chỉ số để kiểm soát tình hình dịch bệnh gắn với phát triển kinh tế trong điều kiện mới.

Các bộ chỉ số này sẽ ban hành trước ngày 30/4, trong đó quy định trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị, chủ doanh nghiệp trong điều kiện tình hình mới.

Video: Hà Nội ngày cuối thực hiện cách ly xã hội

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn