TP.HCM kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng

Thời sựThứ Ba, 01/02/2011 08:41:00 +07:00

(VTC News) – Ngày 1/2 (29 tháng Chạp), Thành ủy – HĐND và UBND, UBMTTQ VN TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng.

(VTC News) – Ngày 1/2 (29 tháng Chạp), Thành ủy – HĐND và UBND, UBMTTQ VN TP.HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 – 3/2/2011).

TP.HCM vừa tổ chức trọng thể lễ kỉ niệm 81 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (ảnh: TTXVN) 
Uỷ viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải, Uỷ viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân cùng toàn thể các cán bộ lãnh đạo TP.HCM, các Mẹ Việt Nam anh hùng, chiến sĩ lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên và nhân sĩ trí thức của TP đã đến dự buổi lễ quan trọng này.

Phát biểu tại buổi lễ, sau khi ôn lại lịch sử ra đời, truyền thống hào hùng, vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam vào đúng mùa xuân năm 1930 do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nêu rõ: Năm 2011 là một năm có ý nghĩa to lớn đối với TP.HCM, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết ĐH Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết ĐH Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX, cũng là năm đầu tiên, tạo bước tiền đề chuyển biến mạnh mẽ cho kế hoạch phát triển 5 năm tới, một năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trên các mặt chính trị, an ninh – quốc phòng, KT-XH…

Từ đó, ông Lê Thanh Hải kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, thanh thiếu niên, chiến sĩ và nhân dân TP cần sớm đưa hai nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, tăng cường đoàn kết, đẩy mạnh thi đua, lập nên nhiều thành tích xuất sắc, xây dựng một TP văn minh, hiện đại và vững mạnh.

Đại diện cho giới trí thức TP.HCM – TS Lê Nguyễn Minh Quang và giới trẻ TP – Bí thư Thành đoàn Nguyễn Văn Hiếu đã phát biểu tự hào về Đảng Công Sản Việt Nam, đồng thời tâm sự về những trăn trở, hoài bão, ước nguyện đóng góp cho TP mang tên Bác, cho đất nước Việt Nam lớn mạnh hơn, sánh vai với các cường quốc trên thế giới.

Nhân dịp này, thừa uỷ nhiệm của Chủ tịch nước, lãnh đạo TP.HCM đã trao các danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động cho Đại đội 198 – TNXP và Chủ tịch HĐQT, Tổng GĐ Công ty May Sài Gòn 3 ông Phạm Xuân Hồng.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn