TP.HCM kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng 30/4

Chính trịThứ Năm, 30/04/2020 12:31:00 +07:00
(VTC News) -

Sáng nay (30/4), TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020).

Video: TP.HCM kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngay từ sáng sớm, nhiều đại biểu là các cựu chiến binh, các tầng lớp nhân dân thành phố đã tập trung về các địa điểm để tham dự lễ kỷ niệm, ôn lại tinh thần của ngày chiến thắng 45 năm trước.

Để đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19, lễ kỷ niệm năm nay được chia thành nhiều điểm, trong đó tại Hội trường Thống Nhất là nơi tổ chức chính với sự tham dự của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong...

TP.HCM kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng 30/4 - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đọc diễn văn tại buổi lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020). (Ảnh: Trường Sơn)

Trong bài diễn văn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân nhắc lại hành trình tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình huy động quần chúng làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á và cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm chống thực dân Pháp, kết thúc bằng chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Ôn lại hàng loạt sự kiện lịch sử cách đây 45 năm với cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân 1975 và kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đánh giá thành công của chiến dịch là một trang sử hào hùng của đất nước, là bước ngoặt vĩ đại của toàn dân tộc, đưa nước ta vào một kỷ nguyên mới, xây dựng đất nước giàu mạnh, công bằng, độc lập; cả nước cùng đi lên Xã hội chủ nghĩa.

TP.HCM kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng 30/4 - 2

Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trường Sơn)

Điểm lại những thành tựu mà TP.HCM đạt được sau 45 năm qua, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng TP.HCM đang là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp rất lớn vào sự phát triển của cả nước và đang tiếp tục thể hiện vai trò tiên phong, sáng tạo trong sự phát triển chung của đất nước.

Bên cạnh đó, người đứng đầu đảng bộ TP.HCM nhắc đến những khó khăn mà thành phố đang phải đối mặt do dịch bệnh COVID-19 gây ra. Ông Nhân cho rằng, định hướng của chính quyền thành phố là kiên quyết không để xảy ra dịch, đây là tiền đề để phát triển kinh tế thành công trong năm 2020 và 2021.

TP.HCM kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng 30/4 - 3

Lễ kỷ niệm 45 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được tổ chức ở nhiều địa điểm, kết nối qua cầu truyền hình. (Ảnh: Trường Sơn)

Nhắc đến định hướng quan trọng đảng bộ, chính quyền TP.HCM sẽ đi theo trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho thành công; tiếp tục đổi mới sáng tạo với nhiều động lực như thành phố sáng tạo phía Đông…; phát huy vai trò của người đảng viên đi tiên phong trong mọi lĩnh vực, xây dựng chính quyền vững mạnh, hết lòng phục vụ nhân dân…

Đại diện các cựu chiến binh TP.HCM, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM cho rằng, khi chiến tranh càng lùi xa thì chiến thắng càng trở nên vĩ đại. Tinh thần chiến thắng 30/4 cổ vũ chúng ta trong công cuộc xây dựng đất nước hiện nay, không cam chịu đói nghèo và liên tục sáng tạo để phát triển kinh tế.

TP.HCM kỷ niệm 45 năm Ngày chiến thắng 30/4 - 4

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP.HCM phát biểu tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: Trường Sơn)

Đại diện thế hệ trẻ TP.HCM, bà Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM, nhắc lại những đóng góp của tuổi trẻ thành phố trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cũng như quá trình xây dựng TP.HCM sau ngày giải phóng đến nay.

Bà Phương nhấn mạnh, tuổi trẻ TP.HCM phấn đấu bền bỉ không ngừng học tập, sáng tạo nhằm tạo ra các giá trị mới cho cộng đồng, góp sức xây dựng TP.HCM thành thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Trường Sơn
Bình luận
vtcnews.vn