TP.HCM: Hơn 56 ngàn người nhiễm HIV

Sức khỏeThứ Bảy, 01/12/2012 06:32:00 +07:00

(VTC News) – Theo báo cáo của Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, hiện thành phố đã có 56.466 người nhiễm HIV, trong đó chuyển sang giai đoạn AIDS là 30.903 người.

(VTC News) – Theo báo cáo của Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM, hiện thành phố đã có 56.466 người nhiễm HIV, trong đó chuyển sang giai doạn AIDS là 30.903 người và 9.476 người đã tử vong.

Cũng theo báo cáo, tính từ năm 2008 đến ngày 30/9/2012, thành phố đã có 46.990 người nhiễm HIV, 21.427 bệnh nhân AIDS. 

Trong chiến dịch, 30.000 dấu vân tay cam kết phòng chống AIDS, Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM đã vận động được gần 34 ngàn vân tay cam kết tham gia chiến dịch.

Theo đó,có hơn 34 ngàn người cam kết thực hiện khẩu hiệu chung tay hành động hướng tới không còn người nhiễm mới HIV và cam kết thực hiện chiến dịch 3 không do Cục phòng chống AIDS phát động: không còn người nhiễm HIV, không còn người tử vong do AIDS và không kỳ thị, phân biệt đối xử liên quan đến HIV/AIDS.
Phát biểu tại buổi lễ mít tinh phòng chống AIDS (ngày 1/12), Ông Lê Minh Trí (Phó chủ tịch UBND TP.HCM, chủ tịch Ủy ban phòng chống AIDS TP.HCM) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2012 tại thành phố đã phát hiện 1.638 người nhiễm mới (giảm 137 người so với cùng kỳ năm 2011) và 1.504 bệnh AIDS (giảm 122 bệnh nhân so với năm 2011), 279 ca tử vong do HIV/AIDS (giảm 79 ca tử vong do HIV/AIDS so với cùng kỳ năm 2011).
Ông Trí cũng cho biết, mặc dù, thành phố đã có chiến dịch kiềm chế HIV/AIDS nhưng vẫn còn một số người dân vẫn chưa có nhận thức đúng đắn về căn bệnh hiểm nghèo.

Hiện bệnh vẫn dịch bệnh vẫn diễn biến khó lường và tiềm ẩn các yếu tố có thể gây bùng nổ dịch. Bởi, hiện thành phố vẫn còn rất nhiều người tiêm chích ma tuy, phụ nữ bán dâm ở mức báo động…
Còn theo ông Ngô Thành Lương (Phó chủ tịch UBND Q.6, TP.HCM) cho biết, từ khi Việt Nam phát hiện ca nhiễm HIV đầu tiên, đến tháng 6/2012, cả nước đã có hơn 204 trường hợp nhiễm HIV/AIDS. Trong đó, có gần 59 trường hợp chuyển sang giai đoạn AIDS và có đến gần 62 trường hợp đã tử vong do bệnh.


Ngọc Thân

Bình luận
vtcnews.vn