TP.HCM đề xuất xây dựng nhà hát giao hưởng 1.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm

Thời sựThứ Sáu, 28/09/2018 17:12:00 +07:00

UBND TP.HCM đề xuất xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm bằng ngân sách thành phố.

Uỷ ban Nhân dân TP.HCM thông tin, vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố chủ trương xây Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch đạt tiêu chuẩn quốc tế tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2).

kdtthuthiem

 Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch dự kiến được xây dựng ở Thủ Thiêm có tổng số vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng.

Đây là dự án đầu tư công thực hiện từ nguồn vốn ngân sách của thành phố với tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Dự kiến nhà hát có quy mô 1.700 chỗ, gồm 2 khán phòng lớn, nhỏ, có quy mô tầm cỡ khu vực Đông Nam Á với chiều cao gần 10 tầng và 3 tầng hầm.

Được biết, từ năm 1999, TP.HCM dự kiến xây nhà hát hiện đại tại số 23 Lê Duẩn (Quận 1) nhưng sau đó địa điểm này được cho là không phù hợp.

Đến năm 2012, địa điểm xây nhà hát được chọn là công viên 23-9 và dự kiến sẽ hoàn công, đi vào hoạt động vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, kế hoạch này lại một lần nữa không thực hiện được.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn