TP.HCM đề xuất thành lập Sở Công nghệ cao

Thời sựThứ Sáu, 13/07/2012 06:00:00 +07:00

(VTC News) – Với mục tiêu lớn là muốn phát triển ngành công nghệ cao, lãnh đạo TP.HCM cho rằng về lâu về dài, cần thiết phải thành lập Sở Công nghệ cao.

(VTC News) – Với mục tiêu lớn là muốn phát triển ngành công nghệ cao, lãnh đạo TP.HCM cho rằng về lâu về dài, cần thiết phải thành lập Sở Công nghệ cao.

Đó là mong muốn của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà phát biểu tại phiên trả lời chất vấn các đại biểu ở kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5, khóa VIII  ngày 13/7.

Theo ông Lê Mạnh Hà, với mong muốn trở thành một TP phát triển mạnh về mặt công nghệ cao, về lâu về dài, cần phải thành lập Sở Công nghệ cao để có thể có một cơ quan quản lý, tham mưu xứng tầm, giải quyết tốt hơn các vấn đề phát sinh trong thực tế.

Trong khi đó, đại biểu Võ Văn Sen đã đặt vấn đề về tính hiệu quả của khu công viên phần mềm Quang Trung (Q.12, TP.HCM).

Đại biểu Sen cho rằng, công viên phần mềm Quang Trung vẫn chưa đem lại hiệu quả kinh tế tương xứng so với quỹ đất 40ha, những chính sách ưu đãi mà TP.HCM đã đành cho.

Công viên phần mềm Quang Trung TP.HCM – lá cờ đầu ngành công nghệ thông tin của Việt Nam (Ảnh: internet) 

Trả lời cho vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà khẳng định: Công viên phần mềm Quang Trung đã trở thành lá cờ đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam, trở thành 1 thương hiệu để nhiều nước biết tới.

“Trong khi công viên phần mềm Thủ Thiêm đã bị thu hồi giấy phép, công viên phần mềm Việt Nhật cũng không thành công, thì sự thành công của Quang Trung là rất đáng nói. Rất nhiều các Bộ, ban ngành ở trung ương đã đánh giá rất cao mô hình này. Mới đây, tỉnh Nam Định cũng đã mời lãnh đạo TP.HCM ra để giúp phát triển mô hình này ở ngoài đó.”

Đại diện UBND TP.HCM cũng cho rằng, nếu đem 40ha đất ra để kinh doanh thì sẽ có lời hơn, nhưng nếu không làm thì làm gì có lá cờ đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam.

Từ mô hình thành công của Quang Trung, hiện TP.HCM đang tiếp tục triển khai thêm một công viên phần mềm nữa. Từ đó, TP.HCM cũng hy vọng rằng việc phát triển thành chuỗi công viên phần mềm trên toàn quốc là điều rất tốt.

Bên cạnh đó, ông Hà cũng nhìn nhận vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Cụ thể, ngay cả những định nghĩa, giải thích thế nào là công nghệ cao cũng chưa được phân biệt rõ. Còn nhiều vướng mắc về cơ chế, pháp lý trong quá trình phát triển.

Lãnh đạo TP.HCM nhấn mạnh là sẽ đấu tranh đến cùng để các vướng mắc này được tháo gỡ. Trước mắt, TP sẽ rà soát lại các chính sách, cái nào tốt thì sẽ phát huy, cái nào là rào cản thì sẽ kiến nghị trung ương tháo gỡ.

Dù vậy, về lâu về dài, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Mạnh Hà nhìn nhận cần thiết phải thành lập một Sở Công nghệ cao, Sở chuyên ngành để tham mưu, quản lý chuyên nghiệp, đầu mối thúc đẩy giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

Chiều 13/7, kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 5, khóa VIII kết thúc bằng phần phát biểu của Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân về những vấn đề mà đại biểu quan tâm.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn