TP.HCM: Dân hoảng loạn bỏ chạy sau vụ nổ gas

Thời sựThứ Tư, 11/01/2012 05:12:00 +07:00

Vụ nổ khiến cho người dân quanh đó hoảng sợ, bỏ chạy gây nên cảnh hỗn loạn trên đoạn dường Quốc lộ 1A đó.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng  20h, ngày 10/1 tại quán cơm ở số nhà 477, Quốc lộ 1A, phường Linh Xuân, Q. Thủ Đức, TP.HCM khiến ba người bị thương nặng.

Vào thời điểm trên, nhiều người ở gần đó nghe thấy một tiếng nổ kinh hoàng phát ra từ ngôi nhà trên. Sau đó ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà.

Trong nhà khi đó có 3 người bị thương nặng. Được biết trong số đó có 2 anh em ruột là là Nguyễn Văn Mão (SN 1987) và Nguyễn Văn Mân (SN 1982, cùng quê Bình Định) được người dân nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ngay khi vừa xảy ra vụ việc, lực lượng bảo vệ khu phố, dân phòng phường Linh Xuân đã đến hiện trường dùng bình chữa cháy xông vào khống chế ngọn lửa.

Tuy nhiên, khi phát hiện tại khu vực phát cháy phía sau quán ăn có hàng chục bình gas nên lực lượng này đành phải rút ra ngoài để bảo đảm an toàn.

Vụ nổ khiến cho người dân quanh đó hoảng sợ, bỏ chạy gây nên cảnh hỗn loạn trên đoạn dường Quốc lộ 1A đó.

Hiện trường vụ nổ ga 
Ngay sau đó, xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC quận 9 đã đến hiện trường khống chế đám cháy và di dời các bình gas ra ngoài an toàn.

Tại hiện trường, cơ quan công an phát hiện trong quán có khoảng 50 bình đầy gas các loại.Theo nhận định ban đầu, có khả năng nạn nhân Mão đang sang chiết gas trái phép nên gây ra vụ cháy nổ kinh hoàng này.

Hiện cơ quan công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, khoảng 5 giờ sáng ngày 11/12 cũng đã xảy ra một vụ cháy lớn tại cửa hàng gas Phú Vinh ở thôn Vân Trì, Từ Liêm, HN khiến cho bà chủ cửa hàng cùng con trai 8 tháng tuổi thiệt mạng và nhiều người bị bỏng nặng.

Nguyên nhân gây cháy được xác định  xuất phát từ một bình gas bị rò rỉ khí gas, khi anh Nguyễn Huy Việt - chủ cửa hàng - bật bếp gas nấu mì ăn sáng, khí gas này phát lửa, sau đó nhiều bình gas khác bị bật van xì hơi gas khiến ngọn lửa lan sang và bùng cháy dữ dội thiêu rụi ngôi nhà.


Theo Trần Phương/Phunutoday

Bình luận
vtcnews.vn