TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021

Tuyển sinhThứ Hai, 27/07/2020 13:25:22 +07:00
(VTC News) -

Trưa 27/7, Sở GD&ĐT TP.HCM vừa công bố điểm thi vào lớp 10 THPT sau cuộc họp tổng kết Hội đồng tuyển sinh.

Toàn bộ dữ liệu điểm thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT đã được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện truyền thông để phụ huynh, thí sinh có thể tra cứu.

Như vậy, công tác chấm thi và công bố điểm thi cho thí sinh tại TP.HCM được hoàn thành đúng với dự kiến.

Theo Sở GD&ĐT TP, có 49,27% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn tiếng Anh; 48,63% thí sinh đạt điểm dưới 5 môn Toán. Riêng môn Ngữ văn điểm rất cao, chỉ có 5,76% thí sinh bị điểm dưới trung bình.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay không có thí sinh nào đạt điểm 10 môn Ngữ văn mặc dù tỷ lệ thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên khá cao (cao nhất trong số 3 môn thi tuyển sinh lớp 10).

Môn toán có 408 thí sinh đạt điểm 10. Môn tiếng Anh có 118 thí sinh đạt điểm 10.

Sau khi biết điểm thi, các thí sinh có nguyện vọng có thể làm đơn phúc khảo tại trường THCS đang theo học. Hạn cuối nộp đơn phúc khảo vào ngày 29/7.

TP.HCM công bố điểm thi vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 - 1

Sau khi biết điểm thi, các thí sinh có nguyện vọng có thể làm đơn phúc khảo tại trường THCS đang theo học.

Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021 có 81.269 thí sinh dự thi, vắng 594 em, chiếm tỷ lệ 99,28%.

Trước đó, khoảng 82.000 thí sinh tại TP.HCM đã hoàn tất kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT với 3 môn Toán, Văn, Anh.

Năm nay, các trường THPT công lập trên địa bàn TP sẽ tuyển 66.520 học sinh vào lớp 10, trong đó 1.645 học sinh vào lớp 10 chuyên.

Những học sinh được xét tuyển phải dự thi đủ 3 bài, không có bài thi nào bị điểm 0. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 bài thi tuyển sinh vào lớp 10 (trong đó bài thi Văn và Toán hệ số 2, bài thi Ngoại ngữ hệ số 1) và điểm ưu tiên.

Minh Huy
Bình luận
vtcnews.vn