TP.HCM có tân Phó Chủ tịch

Thời sựThứ Bảy, 14/06/2014 11:42:00 +07:00

(VTC News) – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Tất Thành Cang vừa được HĐND TP.HCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

(VTC News) – Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM Tất Thành Cang vừa được HĐND TP.HCM bầu làm Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Tại kỳ họp lần thứ 13 của HĐND TP.HCM khóa VIII, các đại biểu tham dự đã nhất trí bầu ông Tất Thành Cang -  Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM.

Lý giải cho việc TP.HCM phải bầu thêm 1 Phó Chủ tịch UBNDTP, ông Nguyễn Thanh Chín – Thường trực HĐND TP.HCM cho biết, hiện TP.HCM chỉ có 5 Phó Chủ tịch UBND TP, mà Trung ương, Bộ Chính trị cho phép TP có tối đa 6 Phó Chủ tịch UBND TP.

Ngoài ra, ông Chín cho biết, hiện khối lượng, công việc phát sinh của TP.HCM ngày càng nhiều, trong khi các vấn đề phát sinh của TP luôn đứng trước sự giám sát dư luận, nên việc bầu thêm 1 Phó Chủ tịch UBND TP để đảm bảo cho các công việc phát sinh được giải quyết kỹ lưỡng, thận trọng, có tính chính xác cao.

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Tất Thành Cang (đứng giữa). 

Tân Phó Chủ tịch UBND TP.HCM – ông Tất Thành Cang sinh năm 1971, quê ở huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Ông Cang có trình độ học vấn: Cử nhân chính trị, cử nhân luật.

Trước khi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Cang giữ chức Bí thư Thành Đoàn TNCS TP.HCM, Bí thư Quận ủy quận 2, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM.

Hiện ông Tất Thành Cang đang là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành trung ương Đảng.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn