TP.HCM chưa thông qua đề án thu phí đường bộ xe máy

Thời sựThứ Sáu, 12/12/2014 06:48:00 +07:00

Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 16 – khóa VIII đã quyết định hoãn thông qua đề án thu phí đường bộ đối với xe máy

(VTC News) – Kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 16 – khóa VIII đã quyết định hoãn thông qua đề án thu phí đường bộ đối với xe máy, để UBND TP.HCM chuẩn bị kỹ hơn tờ trình này.

Vào cuối giờ chiều ngày qua (11/12), ngay sau phiên chất vấn và trả lời chất vấn ở kỳ họp HĐND TP.HCM lần thứ 16 – khóa VIII, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết Tâm đã đề nghị hoãn thông qua đề án thu phí đường bộ đối với xe máy.

Bà Tâm cho biết, đề án thu phí đường bộ đối với xe máy là một đề án rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người dân của TP. Do đó, Chủ tịch HĐND TP.HCM đã đề nghị hoãn đề án thu phí đường bộ đối với xe máy, để các đại biểu có thêm thời gian nghiên cứu, và UBND TP.HCM sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị tờ trình HĐND TP.HCM đề án này một lần nữa.

TP.HCM đã quyết định hoãn thông qua đề án thu phí đường bộ trên xe máy (Ảnh minh họa: P.L) 

Các đại biểu HĐND TP.HCM tham dự kỳ họp lần này hoàn toàn tán thành đối với quyết định của người đứng đầu HĐND TP. Đề án này sẽ một lần nữa được UBND TP.HCM trình HĐND TP thông qua vào kỳ họp chuyên đề cuối cùng của năm, vào ngày 30/12, cùng với trình bảng giá đất của TP trong năm 2015.

Báo cáo mới nhất của UBND TP.HCM cho thấy, trên toàn địa bàn TP.HCM có khoảng 6,3 triệu xe gắn máy các loại, chưa kể các loại xe đăng ký biển số tỉnh lưu thông tại TP. Trong các phiên thảo luận ở tổ cũng như tại hội trường, các đại biểu HĐND TP.HCM đã liên tục đưa ra các lý do, phân tích cho thấy, việc thu phí sử dụng đường bộ phương tiện xe gắn máy là thiếu khả thi, bất hợp lý, và đề nghị HĐND TP.HCM không thông qua tờ trình nói trên tại kỳ họp lần này.

Các đại biểu HĐND TP đã đề nghị đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cần có ý kiến với Quốc hội để sửa đổi chủ trương này.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm – Chủ tịch HĐND TP.HCM cho rằng, luật quy định thì phải thực hiện. Thế nhưng, trước khi thông qua cần phải làm rõ những băn khoăn, thắc mắc của cử tri như: Làm sao có thể công bằng giữa người nộp và không nộp? Nếu giao cho phường xã, tổ dân phố đi thu thì làm sao để đảm bảo an toàn cho quỹ này, trong bối cảnh các nhiệm vụ khác của cấp phường xã luôn quá tải?

“Ngay cả đối với các địa phương, TP lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ… dù đã thông qua, nhưng cũng chỉ thu được có 30 – 50%, chứ không có địa phương nào thu đủ như mong muốn “ – bà Tâm nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Hữu Tín cho biết, hiện cả nước chỉ còn TP.HCM là chưa thu phí đường bộ đối với xe gắn máy, nên liên tục bị trung ương nhắc nhở. Ông Nguyễn Hữu Tín thông tin: Hiện TP.HCM đã thay đổi tỷ lệ phân chia sử dụng quỹ đường bộ, trong đó 70% giao về cho trung ương và 30% để lại cho TP.HCM.

Khoản tiền này sẽ do HĐND TP.HCM quyết định chi vào việc gì, và việc có thông qua đề án thu phí quan trọng này hay không sẽ cũng do HĐND quyết định.

Chính vì những lý do trên, các đại biểu HĐND TP.HCM đã quyết định bác, chưa thông qua đề án thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe gắn máy tại TP trong kỳ họp lần này.

Phương Linh

Bình luận
vtcnews.vn