TP.HCM chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19

Tin tứcThứ Ba, 21/04/2020 11:16:36 +07:00
(VTC News) -

Theo Sở Y tế TP.HCM, dự kiến trong hôm nay (21/4) sẽ có thêm 1 bệnh nhân COVID-19 điều trị ở Bệnh viện Dã chiến Củ Chi được xuất viện.

Bệnh nhân được xuất viện là nam (bệnh nhân 248, quốc tịch Việt Nam, 20 tuổi) trở về từ Mỹ. Bệnh nhân quá cảnh Nhật Bản về Việt Nam trên chuyến bay JL079 ngày 23/3, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Sau nhập cảnh, bệnh nhân được chuyển đến khu cách ly tập trung tại ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM. Tại đây, bệnh nhân ở chung phòng với 2 người khác. Trong quá trình cách ly, bệnh nhân và người chung phòng có sức khỏe ổn.

Ngày 5/4, khi chuẩn bị kết thúc thời gian cách ly, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm khẳng định bệnh nhân dương tính với virus corona.

Như vậy, sau khi bệnh nhân 248 xuất viện, TP.HCM chỉ còn lại 2 bệnh nhân COVID-19, trong đó có bệnh nhân 91 (phi công người Anh) là trường hợp nặng.

TP.HCM chỉ còn 2 bệnh nhân COVID-19 - 1

Bệnh nhân COVID-19 xuất viện. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Y tế TP.HCM, những bệnh nhân được khẳng định khỏi COIVD-19 và xuất viện vẫn tiếp tục phải cách ly, theo dõi tại nhà thêm 14 ngày.

Tính đến sáng nay là 14 ngày liên tiếp TP.HCM không ghi nhận trường hợp nhiễm mới.

Hiện TP.HCM đang triển khai xét nghiệm sàng lọc tại sân bay Tân Sơn Nhất, ga Sài Gòn, khu lưu trú công nhân. Đặc biệt, việc lấy mẫu xét nghiệm tại khu lưu trú công nhân tại quận 7, quận 12, Gò Vấp, Thủ Đức, Bình Tân, huyện Nhà Bè và huyện Củ Chi đang được làm quyết liệt.

Video: Bệnh nhân Việt kiều nhiễm COVID-19 xuất viện

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn