TP.HCM: Cháy xưởng nệm mút, khu dân cư náo loạn

Thời sựThứ Ba, 05/03/2013 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Biển lửa bao trùm khu xưởng ép nệm, mút và cháy lan ra khu dân cư khiến cả chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

(VTC News) - Biển lửa bao trùm khu xưởng ép nệm, mút và cháy lan ra khu dân cư khiến cả chục hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Vụ cháy xảy ra lúc 9 giờ, ngày 5/3, tại một xưởng ép nệm, mút nằm trên đường Tô Ký, số 11/1Q, ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM.

Hiện trường vụ cháy xưởng sản xuất mút, ép nệm

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân ngụ gần đây phát hiện khu xưởng rộng gần 1.000 m2 có cột khói bốc cao.

Khi chạy lại, nhiều người tá hỏa chứng kiến cảnh tượng công nhân từ trong biển lửa nhốn nháo tháo chạy ra ngoài.

Người dân vây kín hiện trường để xem lực lượng chức năng chữa lửa 


Tại thời điểm xảy ra vụ cháy có gió giật mạnh cùng với cơ sở chứa nhiều vật dụng dễ bén khiến ngọn lửa lan rộng, không ai dám tiếp cận đám cháy.

Nhiều nhà dân quanh khu xưởng đã hốt hoảng sơ tán toàn bộ đồ đạc trong nhà ra ngoài vì sợ cháy lan.

Nhận được tin báo lực lượng PCCC quận 12 điều động nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ  cứu hoả đến hiện trường để dập lửa. Khoảng 30 phút sau đám cháy được không chế hoàn toàn.

 Đồ đạc chất thành đống trước cửa nhà

Tại hiện trường, vụ cháy đã làm thiêu rụi nhiều máy móc, nguyên vật liệu của khu xưởng, hai chiếc xe máy của công nhân dựng trong khuôn viên xưởng bị lửa thiêu rụi còn trơ khung.

Bên cạnh đó căn nhà (phía sau lưng khu xưởng) của bà Nguyễn Thị Dung bị lửa táp nám đen kịt. Trước sân nhà đồ đạc chất chồng ngổn ngang, cửa kính ngôi nhà bị đập vỡ vụn.


Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ cháy là do công nhân hàn xì làm tia lửa điện bắn trúng vào mút xốp làm bùng lên đám cháy.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn