TP.HCM: Cháy lớn cửa hàng, mất điện diện rộng

Thời sựThứ Hai, 15/07/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau tiếng nổ phát ra từ trụ điện, lửa bén nhanh vào ki-ốt bán hàng rồi bùng cháy dữ dội khiến khu dân cư náo loạn.

(VTC News) - Sau tiếng nổ phát ra từ trụ điện, lửa bén nhanh vào ki-ốt bán hàng rồi bùng cháy dữ dội khiến khu dân cư náo loạn. 

Vụ cháy xảy ra vào chiều 13/7 tại ki-ốt kinh doanh bánh pía, lạp xưởng ở góc đường Hồng Bàng – Tân Hóa (phường 14, quận 6, TP HCM).

 


TP.HCM, cháy, hoảng loạn, cửa hàng, ki ót, mất điện
Hiện trường ki ốt bán hàng xảy ra cháy 


Thông tin ban đầu, vào khoảng
13 giờ 15, bà Dương Thị Xuân Đào (47 tuổi, ngụ An Giang) đang ở trong cửa hàng thì thấy mùi khét bốc lên.


Bà Đào vội chạy ra ngoài thì phát hiện cột điện sát với mái ki-ốt xẹt lửa,bén nhanh qua cửa hàng và bùng cháy dữ dội.

 

Do ngọn lửa bùng cháy quá nhanh khiến nhiều người không kịp chạy đến hỗ trợ dập lửa. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sĩ PCCC cùng 6 xe cứu hỏa có mặt hiện trường ứng cứu.

 

TP.HCM, cháy, hoảng loạn, cửa hàng, ki ót, mất điện
Ki-ốt bị lửa thiêu rụi hoàn toàn 




Trong thời gian ngắn, ngọn lửa được tắt hoàn toàn. Mặc dù không gây thương vong về người, song hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ ki-ốt với nhiều đồ đạc, hàng hóa bày trong cửa hàng. Vách hai cửa hàng kế bên bị cháy xém.


Đặc biệt, vụ cháy làm đường dây điện trung thế phía trên bị cháy rụi, khiến toàn bộ khu vực mất điện. Nhân viên điện lực Bình Phú và Phú Thọ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tiến hành thay dây điện, khắc phục sự cố.

 

Nguyên nhân ban đầu vụ cháy là do chập điện.

Phạm Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn