TP.HCM: Cháy dữ dội sát chợ hóa chất Kim Biên

Thời sựThứ Sáu, 07/03/2014 08:27:00 +07:00

Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ cháy, lãnh đạo Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM đã điều động hàng chục phương tiện cùng hơn trăm cảnh sát đến hiện trường.

Đến sáng nay, lực lượng cảnh sát PCCC vẫn đang tích cực phong tỏa hiện trường, phun nước khống chế hoàn toàn đám cháy và phòng pháp chế điều tra cháy nổ Sở cảnh sát PCCC TP HCM cũng đã có mặt khám nghiệm, điều tra để làm rõ nguyên nhân.
Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ cháy sát chợ hóa chất, Sở cảnh sát PCCC đã điều động hàng chục phương tiện cùng hơn 100 cảnh sát đến hiện trường tham gia chữa cháy.
Khoảng 3h45 cùng ngày, từ tiệm bán hóa chất Trần Tiến (sát chợ hóa chất Kim Biên) số 94 đường Gò Công, phường 13, quận 6, TP HCM, khói lửa bùng cháy dữ dội.
Người dân đập cửa hô hoán thì nam thanh niên đang ngủ trong tiệm mới bừng tỉnh nhanh chân trèo ra ban công, thoát qua nhà hàng xóm.
Nhận được tin báo và nhận định tính chất nghiêm trong của vụ cháy xảy ra tại khu vực chợ đầy hóa chất, lãnh đạo Sở cảnh sát PCCC TP HCM do đại tá Lê Tấn Bửu, Phó giám đốc sở trực tiếp chỉ huy đã điều động 15 xe chữa cháy của các quận 1,6,8 (trong đó có 2 xe thang) cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.
Xe thang cũng được huy động tiếp cận hiện trường. Rất may vụ cháy đã kịp thời khống chế tránh được hậu quả nghiêm trọng.
Rất may lực lượng chữa cháy tìm cách khống chế an toàn kho hóa chất nên sau hơn 1 giờ, đã khống chế được đám cháy, cứu nguy an toàn cho chợ hóa chất Kim Biên.
Tuy nhiên, cảnh sát tiếp tục phun nước để khống chế hoàn toàn hóa chất bốc khói có nguy cơ bùng cháy trở lại.
Hiện, chưa thống kê thiệt hại cũng như nguyên nhân xảy ra vụ cháy.
Bình luận
vtcnews.vn