TP.HCM: Bảo vệ trường học bị sát hại trong đêm

Pháp luậtThứ Năm, 19/09/2013 04:43:00 +07:00

(VTC News) - Đồng leo tường lấy trộm điện thoại của một bảo vệ trường học, bị phát hiện hung thủ đã ra tay hạ sát nạn nhân.

(VTC News) - Đồng leo tường lấy trộm điện thoại của một bảo vệ trường học, bị phát hiện hung thủ đã ra tay hạ sát nạn nhân.

Chân dung nghi can Châu Quang Đồng 
Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, hiện đang tạm giữ đối tượng Châu Quang Đồng (SN 1991, tự Hùng, ngụ phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) để điều tra làm rõ về hành vi “giết người”, “cướp tài sản”. 

Theo hồ sơ, khoảng 3 giờ ngày 2/8/2013, sau khi chơi game suốt đêm, trên đường về nhà Đồng nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền “cày” game tiếp. 

Đi ngang qua Trường tiểu học Bình Long (số 1A, đường số 4, Khu phố 7, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân), Đồng nhặt một cục đá bên đường rồi leo qua tường chui vào trường để thực hiện hành vi trộm cắp.

Đến phòng bảo vệ, thấy ông Nguyễn Văn Tấn (SN 1959, bảo vệ trường) đang ngủ để chiếc điện thoại bên cạnh, Đồng định lấy trộm chiếc điện thoại thì bị ông Tấn phát hiện phản ứng. Đồng liền cầm cục đá đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Thấy ông Tấn nằm bất động, Đồng lục túi quần áo lấy 400.000 đồng cùng chiếc điện thoại rồi trốn thoát. Sau khi lấy số tài sản trên, Đồng tiếp tục đến tiệm inernet chơi game tiếp.

Sau thời gian truy tìm dấu vết hung thủ, khi lực lượng chức năng ập vào bắt giữ, Đồng ra vẻ ngơ ngác nhưng sau đó y khai nhận hành vi giết người, cướp tài sản của mình và cũng thừa nhận mình là con nghiện game.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn