TP.HCM: 1.500 CSGT học ứng xử với dân

Thời sựThứ Tư, 10/04/2013 07:14:00 +07:00

Lớp học tập huấn 'Văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của cán bộ chiến sĩ cảnh sát' diễn ra hôm qua tại TP.HCM.

Lớp học tập huấn 'Văn hóa ứng xử, đạo đức tác phong của cán bộ chiến sĩ cảnh sát' diễn ra hôm qua tại TP.HCM.

Gần 1.500 cán bộ cảnh sát trực tiếp tuần tra, xử phạt, tiếp xúc với người vi phạm đã có mặt tại lớp tập huấn này nhằm nâng cao uy tín, giữ gìn hình ảnh đẹp trong mắt người dân.

Đề cập những mặt còn hạn chế, Thượng tá Trần Thanh Trà - Trưởng phòng CSGT TP.HCM đánh giá:

'Thực tế, một số người vi phạm có hành vi vô văn hóa, kích động khi bị xử lý. Gặp những tình huống này, nhiều chiến sĩ trẻ không kiềm chế có thể làm mất hình ảnh của CSGT'.

CSGT cần ứng xử lịch thiệp với người vi phạm. ảnh minh họa 

Chia sẻ những khó khăn với các cảnh sát, GS TS Vũ Gia Hiền cũng gợi ý cách ứng xử về mối quan hệ, giao tiếp với quần chúng để có thể làm 'vừa lòng ngay cả người bị phạt':

'Có thể trong nhiều trường hợp, CSGT sau khi chào người vi phạm phải nói xin lỗi trước vì đã dừng xe giữa trời nắng nóng'.

Ông Hiền cho rằng, trên thực tế, chỉ có ít cảnh sát nói như vậy để xoa dịu người dân.

Theo Thượng tá Trà, ngoài ứng xử tốt, CSGT TP.HCM trong năm 2013 sẽ phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông, phòng chống đua xe trái phép.

Quý 1/2013, TP.HCM có gần 600 lượt CSGT không nhận hối lộ của người vi phạm với tổng số tiền gần 200 triệu đồng.

Gần 90 lượt cảnh sát nêu gương dũng cảm, tham gia truy bắt khoảng 30 vụ trộm cướp, tụ tập đua xe trái phép, buôn bán vận chuyển hàng không rõ nguồn gốc…




Theo VnExpress
Bình luận
vtcnews.vn