TPHCM: 4 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt đã sa lưới

Pháp luậtThứ Bảy, 22/02/2014 07:53:00 +07:00

(VTC News) - Bằng cách sử dụng công nghệ cao, nhóm đối tượng lừa đảo số tiền lớn của các doanh nghiệp rồi sau đó bỏ trốn.

Ngày 21/2, thông tin từ phòng cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM xác nhận vừa bàn giao 4 đối tượng cho Công an tỉnh Đồng Tháp để xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
4 đối tượng gồm: Ngô Anh Diện (SN 1991), Trần Thanh Tâm (tự Quốc, SN 1994), Trần Văn Lộc (SN 1973) có lệnh truy nã đặc biệt và Lê Hà Nam Sơn (SN 1991) đang bị công an Đồng Tháp phát lệnh bắt khẩn cấp.

4 đối tượng trốn lệnh truy nã bị bắt giữ

Trước đó, vào lúc 20h đêm 20/2, các tirnh sát đội phòng chống tội phạm có tổ chức đã phối hợp cùng Công an quận 3 bất ngờ kiểm tra hành chính căn nhà 4 tầng cho thuê trong hẻm 410 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, quận 3. Tại đây, công an tạm giữ 12 thanh niên, trong đó có 10 nam và 2 nữ. 
Bước đầu điều tra, 4 đối tượng Diện, Tâm, Lộc và Sơn thuê nhà trên để ẩn náu, trốn nã. Thời gian khoảng giữa năm 2013, 4 tên cùng một số đối tượng khác lập công ty “ma”, sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của một số công ty, doanh nghiệp tại Đồng Tháp. Sau khi nhóm tội phạm này ôm tiền bỏ trốn, Công an Đồng Tháp đã phát lệnh truy nã.

Các đối tượng trên liên tục thay đổi nhà thuê khắp các quận ở TP.HCM, thường tụ tập nhậu nhẹt, sử dụng tiền lừa đảo tiêu xài. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát đội 2 phát hiện bắt giữ các đối tượng nói trên.

Bình luận
vtcnews.vn