TP.HCM xuất hiện ổ dịch mới ở chợ Sơn Kỳ

Tin tứcThứ Năm, 24/06/2021 13:16:08 +07:00
(VTC News) -

Trưa 24/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, thành phố có thêm 75 ca mắc COVID-19, gần 2/3 số ca mắc mới liên quan chợ Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

Theo HCDC, trong 75 ca mắc COVID-19 mới vừa ghi nhận tại thành phố, có tới 47 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú), 21 ca làF1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan nhóm truyền giáo Phục Hưng, 6 ca đang điều tra dịch tễ.

Từ khi phát hiện ca mắc COVID-19 đầu tiên tại chợ Sơn Kỳ (23/6), đến nay TP.HCM đã ghi nhận 47 người mắc mới liên quan chợ này, đây là ổ dịch mới xuất hiện tại thành phố. 

TP.HCM xuất hiện ổ dịch mới ở chợ Sơn Kỳ  - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tại các chợ đầu mối. 

Trước đó, cơ quan y tế đã phong tỏa, lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho tiểu thương và người dân quanh chợ Sơn Kỳ. 

Tối qua (23/6), HCDC cũng cho hay, TP.HCM đã phát hiện các ca bệnh COVID-19 tại một số khu chợ đầu mối khác và có thể lây giữa các chợ do tiểu thương đến lấy hàng và di chuyển về nơi mình buôn bán.

Thành phố đã phát thông báo tìm người đã đến chợ đầu mối Hóc Môn (huyện Hóc Môn), chợ Bình Điền (quận 8), chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú) và chợ khu phố 2, phường An Lạc (quận Bình Tân).

HCDC đề nghị tiểu thương tại 4 chợ trên, các tiểu thương đến lấy hàng cùng người dân đi 4 chợ trên từ ngày 1/6 đến nay thực hiện khai báo ngay tại cơ quan y tế địa phương nơi cư trú để được hướng dẫn giám sát, xét nghiệm COVID-19, cách ly y tế theo quy định.

Tính đến 6h ngày 24/6, TP.HCM có 2.387 người mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố; trong đó, 2.140 ca mắc trong cộng đồng, 243 trường hợp nhập cảnh, 4 người lây trong khu cách ly.

Tổng số ca điều trị khỏi là 409 người. Có 4 bệnh nhân tử vong (BN5463, BN9493, BN11529, BN12007). Hiện đang điều trị 1.974 ca dương tính mới.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp