TP.HCM: Xác minh thông tin CSGT bị ‘tố’ giữ bằng lái xe không đúng luật

Bản tin 113Thứ Ba, 04/05/2021 21:44:00 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng đang xác minh bài viết trên mạng xã hội “tố” CSGT TP.HCM giữ bằng lái xe dù không chứng minh được lỗi vi phạm.

Tối 4/5, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đang yêu cầu những đơn vị có liên quan nhanh chóng vào cuộc, xác minh làm rõ về một bài viết được đăng tải trên mạng xã hội bởi tài khoản Facebook có tên Hồ Nhật Trường.

Nội dung bài viết tố anh này bị CSGT kiểm tra giấy tờ, hù dọa tại khu vực Khu Công nghiệp Tân Bình (giao lộ Trường Chinh – Tây Thạnh, quận Tân Phú) lúc hơn 3h ngày 4/5/2021.

TP.HCM: Xác minh thông tin CSGT bị ‘tố’ giữ bằng lái xe không đúng luật - 1

Tài khoản Facebook Hồ Nhật Trường chia sẻ trên mạng xã hội "tố" CSGT làm sai luật. (ảnh chụp màn hình Facebook nhân vật)

Cụ thể, tài khoản Facebook Hồ Nhật Trường chia sẻ trên mạng xã hội: “Khi mình đưa đầy đủ giấy tờ thì cầm nhét túi sau đó báo mình vi phạm vượt đèn đỏ, lấy biên bản ra hù dọa các kiểu nói là tước bằng lái 2 tháng, phạt hành chính 800.000 đồng. Mình nói đưa hình ảnh chứng cứ ra thì lúc này giở quẻ với mình, đuổi mình đi. Lúc này, mình đòi lại giấy tờ thì ăn nói ngang ngược, kêu mình chứng minh họ giữ giấy tờ của mình… Hiện tại, mình mất một giấy phép lái xe, một cà vẹt (xe mình mượn), CSGT đi tuần tra bằng biển số này…”.

Theo PC08, bài viết được chia sẻ bởi tài khoản facebook có tên “Võ Văn Tiến” đăng trên nhóm “Diễn đàn Otosaigon”. PC08 đã lập tức yêu cầu các đơn vị có liên quan vào cuộc xác minh. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn