TP.HCM vinh danh 17 tập thể, 33 cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc

Tin nhanh 24hThứ Ba, 20/04/2021 19:30:01 +07:00
(VTC News) -

UBND TP.HCM vừa tổ chức lễ vinh danh 17 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM giai đoạn 2018-2020.

Chiều 20/4, Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM tổ chức lễ vinh danh tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM giai đoạn 2018 - 2020. 

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM Võ Thành Chất cho biết, từ năm 1993 đến nay, TP luôn là địa phương nhận kiều hối nhiều nhất trong cả nước với khoảng 55 tỷ USD kiều hối. Số lượng kiều hối có sự gia tăng hàng năm, kể cả trong tình huống xảy ra khủng hoảng kinh tế thế giới và khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Lương Thanh Nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài nhấn mạnh, thời gian qua, kiều bào ngày càng hội nhập sâu rộng vào các nước nội tại và luôn hướng về quê hương, đất nước.

Kiều bào đóng góp ở 3 khía cạnh kinh tế, giáo dục, văn hóa và hiện đã có khoảng 365 dự án của kiều bào đầu tư tại 27 tỉnh, thành tạo nhiều việc làm cho người dân và đóng góp cho địa phương.

Cũng theo Đại sứ Lương Thanh Nghị, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam luôn đứng trong vị trí top 10. Riêng năm 2020 mặc dù tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp nhưng lượng kiều hối về nước đạt 15,7 tỷ USD, trong đó TP.HCM là 6,1 tỷ.

TP.HCM vinh danh 17 tập thể, 33 cá nhân kiều bào có thành tích xuất sắc - 1

Đại sứ Lương Thanh Nghị và Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức trao bằng khen của UBND TP.HCM và hoa chúc mừng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác kiều bào.

Tại TP.HCM, trong những năm qua, đã có hơn 400 chuyên gia, trí thức kiều bào về làm việc dài hạn; gần 200 trí thức hợp tác trực tiếp với các trường đại học, khu công nghệ cao, các bệnh viện...

Song song đó, đã có gần 3.000 công ty có vốn của kiều bào được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn điều lệ hơn 45.000 tỷ đồng.

Mỗi năm có khoảng 30.000 người Việt trẻ ở nước ngoài về thăm quê, tìm kiếm cơ hội kinh doanh bằng các dự án khởi nghiệp tại TP.HCM. Đặc biệt, có khá nhiều các dự án xuất phát từ các ý tưởng khởi nghiệp của các Việt kiều trẻ tuổi về nước từ các nền kinh tế phát triển như Mỹ, Pháp, Canada, Australia…

Dịp này, UBND TP.HCM vinh danh 17 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác người Việt Nam ở nước ngoài tại TP.HCM giai đoạn 2018-2020.

Trong đó, các tập thể và cá nhân đã hỗ trợ công dân Việt Nam đầu tư, sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, y học, hợp tác giảng dạy, đào tạo và tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội… trong giai đoạn 2018-2020.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp