TP.HCM: Vì sao Cần Giờ luôn là điểm sáng chống dịch lại chuyển sang màu cam?

Tin tứcThứ Ba, 09/11/2021 14:12:35 +07:00
(VTC News) -

Huyện Cần Giờ (TP.HCM) từng được coi là điểm sáng chống dịch COVID-19, là nơi cho học sinh trở lại trường sớm nhất vừa mới chuyển cấp độ dịch lên vùng nguy cơ cao.

Theo báo cáo đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế TP.HCM ngày 8/11, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình). Tuy nhiên, đối với từng quận, huyện, cấp độ dịch có nhiều thay đổi.

Cụ thể, dịch có xu hướng gia tăng ở các địa phương vùng ven như Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, quận 12,… Trong đó 2 huyện Nhà Bè và Cần Giờ trước đó là vùng xanh thì tới ngày 8/11 được xếp vào cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao); Bình Chánh, Hóc Môn ở cấp độ 2 (vùng vàng, nguy cơ trung bình), chỉ duy nhất Củ Chi vẫn giữ vững cấp độ 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp). 

TP.HCM: Vì sao Cần Giờ luôn là điểm sáng chống dịch lại chuyển sang màu cam? - 1

Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sở dĩ 2 huyện Nhà Bè và Cần Giờ tăng cấp độ dịch lên cấp 3 - nguy cơ cao, số ca F0 tăng liên tục, do Nhà Bè có 2 khu công nghiệp (Hiệp Phước và Long Hậu). Hiện, nhiều công nhân quay lại làm việc ở 2 khu công nghiệp này xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Huyện Cần Giờ cũng có nhiều người dân ở xã Lý Nhơn làm việc ở Khu công nghiệp Long Hậu (huyện Nhà Bè) và được phát hiện dương tính SARS-CoV-2. Ngoài ra, các khu trọ có người lao động quay lại thành phố làm việc cũng phát hiện nhiều ca dương tính.

Theo Sở Y tế TP.HCM, dịch chủ yếu tập trung ở một số địa phương có nhiều khu công nghiệp hoặc có lượng lớn người làm trong các khu công nghiệp như huyện Nhà Bè, Cần Giờ, Bình Chánh, Hóc Môn, quận 12... Phần lớn các ca mắc COVID-19 gần đây đều làm ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

“Khu công nghiệp hiện chưa tổ chức được khu cách ly riêng nên hướng dẫn đưa F0 về địa phương. Nhà Bè hiện có nguy cơ rất lớn khi có cụm công nghiệp, các khu trọ công nhân là người ngoài tỉnh về. Như vậy, hai huyện Nhà Bè, Cần Giờ tăng số ca dương tính do nhóm công nhân trong khu công nghiệp”, ông Nam cho hay.

TP.HCM: Vì sao Cần Giờ luôn là điểm sáng chống dịch lại chuyển sang màu cam? - 2

Bản đồ COVID-19 TP.HCM hiển thị huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè là vùng cam. 

Cần Giờ trở thành vùng nguy cơ cao là điều khá bất ngờ với các chuyên gia y tế khi mà địa phương này luôn là điểm sáng chống dịch COVID-19, luôn duy trì ở cấp 1 (vùng xanh, nguy cơ thấp) trước đó. Cần Giờ cũng là địa phương đầu tiên tại TP.HCM cho phép học sinh (lớp 1, 2, 6, 9, 12) đến trường và mở lại một số điểm du lịch.

Số liệu cập nhật cho thấy, nếu trước đó, huyện Cần Giờ chỉ ghi nhận 5 - 10 ca COVID-19/ngày, thậm chí không có ca nào, thì từ ngày 1/11 đến nay, số ca mắc mới thường trên 20 ca, có khi tăng vọt lên 46 ca/ngày.

Tương tự, huyện Nhà Bè hiện đang có đến 395 ổ dịch hộ gia đình và 19 ổ dịch cộng đồng; huyện Hóc Môn có gần 2.600 ổ dịch hộ gia đình và 25 ổ dịch cộng đồng. 

Tuy số ca mắc mới tăng nhưng hầu hết các F0 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; số ca phải nhập viện điều trị vì thế cũng chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Nguyên nhân do tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 tại các địa phương này khá cao.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp