TP.HCM trưng dụng 7 KTX đại học làm nơi cách ly tập trung

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 30/05/2021 17:25:56 +07:00
(VTC News) -

UBND TP.HCM ra công văn khẩn trưng dụng 7 ký túc xá của các trường đại học thành khu cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM xác nhận đã ký văn bản khẩn về việc tái thiết lập khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM trưng dụng 7 KTX đại học làm nơi cách ly tập trung - 1

Ký túc xá khu A, Trường Đại học Quốc gia TP.HCM.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) dự báo, tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp với nhiều chuỗi lây nhiễm, nhiều nguồn lây, nhiều biến chủng với tốc độ lây nhiễm nhanh.

Nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu cách ly y tế của thành phố trong thời gian tới, ứng phó với tình huống thành phố có từ 100 - 300 ca bệnh, qua khảo sát và đề xuất của Sở Y tế, thành phố nhận thấy trên địa bàn có ký túc xá của các trường Đại học và Cao đẳng vẫn có cơ sở vật chất như phòng, giường nằm, điện, nước và mặt bằng rộng rãi, thoáng mát.

Theo đó, UBND TP.HCM đề nghị các trường hỗ trợ, chấp thuận việc trưng dụng cơ sở vật chất ký túc xá để tái thiết lập các khu cách ly dự phòng, cách ly tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19.

Cụ thể, 7 ký túc xá được trưng dụng làm khu cách ly tập trung gồm: ĐH Quốc gia TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, Trường CĐ Công thương TP.HCM và Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội từ 0h ngày 31/5, kéo dài 15 ngày.

Riêng đối với quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc (quận 12), áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 0h ngày 31/5. Theo đó, nhà giãn cách nhà, khu phố giãn cách khu phố, phường giãn cách phường.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn