TP.HCM tìm người phụ nữ nhập cảnh trái phép với nhóm bệnh nhân mắc COVID-19 

Tin tứcThứ Năm, 31/12/2020 16:28:00 +07:00
(VTC News) -

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, cơ quan chức năng đang truy tìm người phụ nữ nhập cảnh trái phép cùng nhóm bệnh nhân mắc COVID-19.

Chiều 31/12, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC cho biết, theo điều tra bước đầu, người phụ nữ này được xe chở về quận Tân Phú, TP.HCM.

Người này cùng 2 người khác nhập cảnh trái phép, chung với nhóm 6 người từ Myanmar về. Tuy nhiên, 3 người này sau khi vượt biên về An Giang đã không đi chung xe với nhóm 6 người kia, mà tự tìm phương tiện riêng để đi.

Trong đó, một người về Cà Mau đã bị phát hiện hôm 30/12 và đang được cách ly, 2 người di chuyển về TP.HCM. Sau đó một người đã đến khai báo y tế và cách ly tại Tây Ninh; người còn lại là nữ đang được giới chức TP.HCM truy tìm.

Hiện người về Cà Mau và người cách ly ở Tây Ninh, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

TP.HCM tìm người phụ nữ nhập cảnh trái phép với nhóm bệnh nhân mắc COVID-19  - 1

(Ảnh minh họa: Mai Thúy) 

Trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép, hiện 3 ngày qua, ghi nhận 4 người mắc COVID-19 gồm BN1440 (nam, Vĩnh Long), BN1452 (nữ, Đồng Tháp), BN1451 (nam, Quận 5, TP.HCM) và BN1453 (nam, Quận 9, TP. HCM).

Cũng theo ông Dũng, TP vừa phát hiện 5 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc tại quận Thủ Đức. Cả 5 người đều xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM kêu gọi những người nhập cảnh trái phép vì sức khỏe cộng đồng hãy mạnh dạn khai báo y tế để được giám sát, lấy mẫu xét nghiệm.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn