TP.HCM tìm được nguồn lây của 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hóc Môn

Tin tứcThứ Tư, 09/06/2021 16:52:24 +07:00
(VTC News) -

2 bệnh nhân này tiếp xúc vòng 2 với người mắc COVID-19 được công bố hôm 27/5, sống tại phường Thạnh Lộc, quận 12, liên quan ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Chiều 9/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, 2 trường hợp này là mẹ con cư trú tại xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 khi đi khám sàng lọc, được Bộ Y tế công bố với mã số BN8872 và 8873 hôm 7/6. 

Sau khi điều tra, HCDC xác minh được nguồn lây của 2 trường hợp này là tiếp xúc vòng 2 liên quan bệnh nhân COVID-19 được công bố hôm 27/5, sống tại phường Thạnh Lộc, quận 12. Người này là thành viên điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp.

TP.HCM tìm được nguồn lây của 2 bệnh nhân COVID-19 ở Hóc Môn - 1

TP.HCM tìm ra được nguồn lây của 2 bệnh nhân mắc COVID-19 trong cộng đồng ở Hóc Môn. (Hình minh hoạ)

Trước đó, BN8872 đến bệnh viện khám vào chiều 5/6. Qua khai báo y tế, bệnh nhân cho biết có triệu chứng sốt cách đó 4 ngày và không có thông tin về tiền sử tiếp xúc liên quan điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Do khai báo sốt, bệnh nhân được phân luồng cách ly tạm thời, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người con đưa mẹ đi khám bệnh cũng được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Từ trưa 8/6 đến sáng 9/6, Bộ Y tế công bố 39 trường hợp mắc COVID-19 tại TP.HCM, gồm 24 ca trong nước, 15 ca là người nhập cảnh được cách ly ngay.

HCDC khuyến cáo người dân khi có những triệu chứng hô hấp và tiền sử tiếp xúc liên quan ca bệnh, cần khai báo y tế trung thực để công tác truy vết chính xác, khoanh vùng kịp thời, phòng ngừa dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp