TP.HCM tiếp tục ghi nhận ca COVID-19 kỷ lục với hơn 1.700 người trong 24 giờ

Tin tứcThứ Hai, 12/07/2021 20:12:27 +07:00
(VTC News) -

Tối 12/7, Bộ Y tế công bố TP.HCM thêm 341 ca COVID -19, nâng số bệnh nhân ghi nhận trong 24 giờ qua lên hơn 1.700 người.

Với 341 ca COVID-19 mới công bố tối nay, TP.HCM ghi nhận tổng cộng 1.764 bệnh nhân chỉ trong 24 giờ (tính từ 18h ngày 11/7 đến 18h ngày 12/7).

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), bắt đầu đợt bùng phát dịch thứ 4, từ 27/4 đến hết 11/7, TP.HCM có 13.331 ca COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Trong đó, 13.080 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 251 người nhập cảnh.

TP.HCM tiếp tục ghi nhận ca COVID-19 kỷ lục với hơn 1.700 người trong 24 giờ  - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 trong cộng đồng. 

Thành phố cũng tổ chức mở rộng khu cách ly với sức chứa 50.000 giường; tổ chức thực hiện cách ly F1 tại nhà. 

Với việc triển khai thí điểm cách ly F1 tại nhà, thành phố xây dựng “Hệ thống nền tảng quản lý cách ly y tế” để quản lý, giám sát thực hiện quy định cách ly và theo dõi sức khỏe của các trường hợp cách ly tại nhà, chủ động phòng chống khi có dịch bệnh. Dự kiến phần mềm vận hành vào ngày 17/7..

Thành phố thực hiện đánh giá các vùng dịch tễ, phân vùng nguy cơ để lên phương án tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đúng trọng tâm, trọng điểm, quyết định khu vực nào cần phong tỏa hay xét nghiệm tầm soát diện rộng.

Hôm nay là ngày thứ tư thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố, đây là thời gian then chốt để thành phố triển khai các biện pháp quyết liệt nhằm kiểm soát dịch bệnh. Chúng ta cần tuân thủ các nội dung của giãn cách xã hội, chỉ ra khỏi nhà khi thực sự cần thiết.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp