TP.HCM tiêm hơn 83.000 liều vaccine Sinopharm trong một ngày

VaccineThứ Hai, 16/08/2021 11:42:35 +07:00
(VTC News) -

Theo Sở Y tế TP.HCM, 90% số vaccine được sử dụng trong ngày 15/8 là Vero Cell của Sinopharm, với hơn 83.000 liều.

Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày 15/8, thành phố đã tiêm vaccine COVID-19 cho 92.836 người. Trong đó, 90% số vaccine được sử dụng là Vero Cell của Sinopharm, với hơn 83.000 liều.

Như vậy từ 22/7 đến hết 15/8, TP.HCM tiêm vaccine COVID-19 cho 3.589.489 người, không có sự cố gì sau tiêm.

TP.HCM tiêm hơn 83.000 liều vaccine Sinopharm trong một ngày - 1

TP.HCM đã tiêm vaccine COVID-19 cho 3.589.489 người từ 22/7 đến nay. 

TP.HCM bắt đầu triển khai tiêm vaccine Vero Cell tại các quận, huyện từ 13/8. Về quy trình, các điểm tiêm sẽ thông tin trước về loại vaccine sẽ tiêm và người dân tiêm trên tinh thần tự nguyện.

Trước đó, ngày 31/7, khoảng 1 triệu vaccine Vero Cell về đến TP.HCM. Ngày 10/ 8, Bộ Y tế có văn bản đồng ý cho thành phố sử dụng một triệu liều vaccine này. Như vậy, tính đến thời điểm này đã có 2 triệu liều vaccine Vero Cell về đến Việt Nam.

Theo thống kê trên Cổng thông tin COVID-19 TP.HCM, đến sáng 16/8, quận Phú Nhuận tiếp tục là địa phương có tỷ lệ dân số được tiêm vaccine nhiều nhất của thành phố (154.507 người, đạt 94,23%); đứng thứ 2 là quận 5 với 125.794 người, đạt 79,71%. Trong khi đó, quận Bình Tân có tỷ lệ thấp nhất là 197.169 người, đạt 25,14%.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp