TP.HCM thêm hơn 1.000 người mắc COVID-19, chủ yếu trong khu phong toả, cách ly

Tin tứcThứ Sáu, 16/07/2021 08:53:50 +07:00
(VTC News) -

Sáng 16/7, Bộ Y tế công bố TP.HCM ghi nhận thêm 1.071 người mắc COVID-19, chủ yếu là các bệnh nhân nằm trong khu tỏa, cách ly, số ít đang được điều tra dịch tễ.

1.071 ca COVID-19 mới ghi nhận tại TP.HCM gồm: 940 người trong khu cách ly, khu vực được phong tỏa; 131 người đang điều tra dịch tễ, chưa rõ nguồn lây nhiễm.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến sáng 16/7, thành phố đã ghi nhận hơn 22.500 người mắc COVID-19.

TP.HCM thêm hơn 1.000 người mắc COVID-19, chủ yếu trong khu phong toả, cách ly - 1

TP.HCM thêm hơn 1.000 ca COVID-19, chủ yếu trong khu phong toả, cách ly.

HCDC cho biết, để tạo thuận lợi cho việc lưu thông hàng hóa và phòng chống dịch, thành phố chủ trương ưu tiên xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lái xe chở hàng hóa.

Theo đó, thành phố sẽ cập nhật thông tin về danh sách, địa chỉ các cơ sở y tế có hỗ trợ ưu tiên trong xét nghiệm SARS-CoV-2 (cả test nhanh và PCR) cho đối tượng này lên bản đồ giao thông TP.HCM trên website của Sở GTVT.

Lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên bốc, xếp dỡ đi theo xe chở hàng có thể chủ động tra cứu và đến các điểm xét nghiệm SARS-CoV-2 được cập nhật trên bản đồ để thực hiện xét nghiệm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để không bị tạm dừng hoạt động sản xuất, các doanh nghiệp cần phải đảm bảo được phương châm “sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ” hoặc phương châm “1 cung đường, 2 điểm đến” theo yêu cầu của thành phố.

Theo đó, đến 15/7, đã có gần 600 doanh nghiệp trong 17 khu chế xuất, khu công nghiệp và khu công nghệ cao đăng ký thực hiện phương châm “sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ” với gần 123.900 công nhân.

Với tinh thần chăm lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân là trên hết, trước hết, ngành Y tế hiện đang rất nỗ lực trong công tác xét nghiệm, truy vết phát hiện F0 và điều trị, ngăn chặn các ca tử vong.

Ngay lúc này, mỗi cá nhân cần đồng cảm và phối hợp tốt với ngành Y tế trong việc chấp hành nghiêm các quy định của Chỉ thị 16, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và chủ động đấu tranh với các thông tin tiêu cực, sai lệch gây hoang mang dư luận.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp