TP.HCM sẽ hoàn tất tiêm 800.000 liều vaccine trong hôm nay và ngày mai

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 25/06/2021 12:27:00 +07:00
(VTC News) -

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhận định, trong ngày hôm nay và ngày mai thành phố sẽ cơ bản hoàn tất tiêm 800.000 liều vaccine.

Sáng 25/6, tại họp báo cung cấp thông tin về tiến độ tiêm chủng vaccine COVID-19, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, ngày 22/6, TP.HCM thực hiện 95.000 mũi, ngày 24/6 tăng lên 172.930 liều. Tổng cộng trong 3 ngày, thành phố có 438.502 lượt người được tiêm. Sau khám sàng lọc, hơn 4.000 người tạm hoãn tiêm do có bệnh nền, cao huyết áp... Những người này sẽ được khám sàng lọc lại và tiêm sau đó. 

Hiện thành phố có 400.000 người được tiêm. Với tốc độ này, trong ngày 25 và 26/6, thành phố tăng công suất lên tối đa thì có thể đảm bảo đủ chỉ tiêu gần 800.000 liều.

TP.HCM sẽ hoàn tất tiêm 800.000 liều vaccine trong hôm nay và ngày mai - 1

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn  Bỉnh.

"Từ hôm qua, thành phố đã điều chỉnh tiến độ tiêm chủng. Tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đang thực hiện với tiến độ rất tốt", Giám đốc Sở Y tế nhận định.

Chiến dịch tiêm chủng vaccine tại TP.HCM được khởi động từ ngày 19/6. Ngày 20/6, TP.HCM thực hiện tiêm hơn 5.700 liều vaccine tại khu công nghiệp. Sở Y tế TP.HCM đã yêu cầu các đơn vị nhanh chóng chuẩn bị thật kỹ cơ sở vật chất, trang thiết bị, đặc biệt là chuẩn bị các đội xe cấp cứu thường trực.

"Đây là lần đầu tiên, thành phố di động tiêm vaccine tại các khu công nghiệp. Sở Y tế cử lực lượng, chuyên gia đến hỗ trợ các điểm này trong trường hợp xấu có thể xảy ra", ông Bỉnh thông tin. Ngày 21/6, TP.HCM triển khai chiến dịch ở các quận, huyện và TP Thủ Đức.

TP.HCM sẽ hoàn tất tiêm 800.000 liều vaccine trong hôm nay và ngày mai - 2

Ông Bỉnh cho rằng những ngày đầu có nhiều thiếu sót, sự phối hợp giữa người tiêm, người đến tiêm khó đảm bảo an ninh trật tự, nhất là tại các điểm tiêm chủng công cộng. Do đó, sự điều phối còn nhiều cập rập. Chẳng hạn, có đội tiêm bị dồn 1.000 người nhưng theo quy định không quá 200 người/buổi tiêm. 

Theo yêu cầu của Bộ Y tế, TP.HCM phải tiêm 200.000 người/ngày nhưng chưa đạt được kỳ vọng. Hôm qua, Bộ Y tế hỗ trợ thành phố 200 bác sĩ tham gia khám sàng lọc, cấp cứu. Một đội tiêm cần 2 bác sĩ (một sàng lọc, một theo dõi sau tiêm), 3 nhân viên y tế để tiêm chủng.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp