TP.HCM sẽ có khoảng 30.000 học sinh rớt lớp 10 công lập

Tin tức - Sự kiệnThứ Ba, 27/04/2021 14:49:00 +07:00
(VTC News) -

Trưa 27/4, Sở GD&ĐT TP.HCM công bố hệ thống các trường có tuyển sinh lớp 10 năm 2021.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay có 114 trường THPT công lập trên địa bàn tuyển sinh lớp 10 với 67.989 chỉ tiêu. Trong khi đó, theo thống kê sẽ có gần 99.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Như vậy sẽ có khoảng 30.000 học sinh TP.HCM rớt lớp 10 công lập.

30.000 học sinh này có thể học ở các trường ngoài công lập. Cụ thể, TP.HCM có 122 trường tư thục, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm GDTX, phân hiệu giáo dục thường xuyên và trường cao đẳng, trung cấp tuyển sinh hơn 45.000 chỉ tiêu lớp 10.

Chi tiết hệ thống các trường có tuyển sinh và chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 xem tại đây

TP.HCM sẽ có khoảng 30.000 học sinh rớt lớp 10 công lập - 1

122 trường ngoài công lập tuyển sinh hơn 45.000 chỉ tiêu lớp 10.

Để vào lớp 10 công lập, học sinh sẽ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra trong 2 ngày, 2 và 3/6. Thí sinh bắt buộc phải thi ba môn Văn, Toán, Ngoại ngữ.

Thí sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM).

Thí sinh không được thay đổi nguyện vọng sau thời gian cho phép điều chỉnh nguyện vọng và sau khi có kết quả trúng tuyển.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh từng trường, căn cứ vào số lượng đăng ký các nguyện vọng và điểm xét tuyển, Sở GD&ĐT sẽ xét duyệt và công bố điểm chuẩn của từng trường theo nguyên tắc điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm.

Còn đối với các trường ngoài công lập tại TP.HCM, Sở GD&ĐT quy định không được tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào. Việc tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo phương thức xét tuyển.

Sở cũng yêu cầu các trường tuyệt đối không nhận thêm học sinh mới sau đợt 2 (trước 30/9). Riêng trường hợp chuyển trường thì thực hiện theo quy định hiện hành. Tuyệt đối không nhận học sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc hồ sơ không hợp lệ.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp