TP.HCM: Sau 8 năm thi công, cầu Phước Lộc chính thức thông xe

Tin nhanh 24hThứ Năm, 07/01/2021 12:49:00 +07:00
(VTC News) -

Cầu Phước Lộc chính thức thông xe sau 8 năm thi công, cầu nối 2 xã Phước Kiển - Phước Lộc, huyện Nhà Bè (TP.HCM).

Ngày 7/1, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM tổ chức lễ thông xe cầu Phước Lộc nối hai xã Phước Kiển và Phước Lộc, huyện Nhà Bè sau 8 năm thi công.

TP.HCM: Sau 8 năm thi công, cầu Phước Lộc chính thức thông xe  - 1

Các đại biểu cắt bang khánh thành cầu Phước Lộc. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Cầu Phước Lộc mới có tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng với tổng chiều dài 386m, gồm 13 nhịp bê tông cốt thép, 2 làn xe hỗn hợp, có lề bộ hành và hệ thống lan can.

Dự án cầu Phước Lộc khởi công gói thầu đầu tiên vào tháng 6/2012. Do vướng mặt bằng nên phải tạm dừng thi công từ tháng 7/2013.

Đến năm 2019, việc giải phóng mặt bằng được UBND huyện Nhà Bè đẩy nhanh tiến độ, chủ đầu tư và UBND huyện Nhà Bè cùng các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ vận động, thậm chí đến từng nhà để thuyết phục người dân giải toả.

Đến tháng 6/2020, chủ đầu tư tiếp nhận 100% mặt bằng và thi công trở lại.

TP.HCM: Sau 8 năm thi công, cầu Phước Lộc chính thức thông xe  - 2

Cầu Phước Lộc mới có tổng mức đầu tư hơn 405 tỷ đồng với tổng chiều dài 386m. (Ảnh: Thành ủy TP.HCM)

Phát biểu tại lễ thông xe cầu Phước Lộc, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TTP.HCM cho biết, dự án xây cầu Phước Lộc mới thay thế cầu sắt Phước Lộc cũ được xem là dự án giao thông trọng điểm của TP cả về giao thông đường thủy và giao thông đường bộ.

Cây cầu này rất có ý nghĩa với người dân, kết nối giao thông hai xã Phước Kiển và Phước Lộc huyện Nhà Bè đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, cầu Phước Lộc thông xe trước Tết Nguyên đán Tân Sửu còn là tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội toàn huyện. TP cũng kỳ vọng nâng tĩnh không cầu từ 8,1m lên 40,6m sẽ góp phần phát triển vận tải thủy, du lịch thủy hơn nữa. 

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp