TP.HCM: Quận 1 kiểm soát được dịch COVID-19

Tin tứcThứ Tư, 29/09/2021 18:18:05 +07:00
(VTC News) -

Quận 1 (TP.HCM) được công nhận kiểm soát được dịch COVID-19 khi đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định 3979 của Bộ Y tế.

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND quận 1 (TP.HCM) Lê Đức Thanh cho biết, địa phương đã cơ bản kiểm soát dịch khi đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch theo Quyết định 3979 của Bộ Y tế. 

Từ ngày 2/9 đến 22/9, số ca mắc mới tại quận giảm từ 2.138 xuống còn 353 (giảm hơn 83%). Tỷ lệ ca dương tính trên tổng số người lấy mẫu còn 1,79%, trước đó là 5,8%. Trong vòng 7 ngày, quận không phát sinh chuỗi lây nhiễm mới.

Qua 4 vòng xét nghiệm tầm soát từ ngày 20/8, quận tăng 77 vùng xanh, giảm 142 vùng đỏ, giảm 48 vùng cam, giảm 99 vùng vàng.

TP.HCM: Quận 1 kiểm soát được dịch COVID-19 - 1

Đường hoa Nguyễn Huệ, quận 1. (Ảnh minh họa). 

Tính đến 29/9, quận 1 có hơn 13.600 ca COVID-19, số ca phục hồi hơn 8.100, tổng số ca tử vong là 282. Trong hai tuần gần nhất, quận không ghi nhận thêm ca tử vong.

Số người dân trên địa bàn được tiêm vaccine là hơn 168.000. Trong số đó có hơn 107.600 người được tiêm mũi 1; hơn 60.500 người được tiêm mũi 2. Quận còn 700 người chưa tiêm mũi 1 do chống chỉ định với vaccine.

Đến nay, quận có 6 phường chuyển sang mức bình thường mới là Bến Nghé, Đa Kao, Tân Định, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thái Bình. Quận cũng đang xem xét mở lại hoạt động chợ Bến Thành và chợ Tân Định cùng các dịch vụ thiết yếu khác.

Theo hướng dẫn tạm thời của Bộ Y tế, có 4 mức đánh giá nguy cơ cùng các biện pháp mở cửa nhất định: Cấp độ 1 (nguy cơ thấp - bình thường mới - tương ứng với màu xanh), cấp độ 2 (nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng), cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam), cấp độ 4 (nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ).

Như vậy, tính đến nay, TP.HCM đã có 10 địa phương kiểm soát được dịch, gồm: huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ, huyện Nhà Bè, quận 5, quận Gò Vấp, quận Phú Nhuận, TP Thủ Đức, quận Tân Bình, quận 7 và quận 1.

MAI CÁT
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp