TP.HCM phong tỏa một tháp chung cư City Gate quận 8

Tin tứcChủ Nhật, 04/07/2021 16:06:08 +07:00
(VTC News) -

UBND phường 16, quận 8, TP.HCM vừa phong tỏa tạm thời tháp A1 chung cư City Gate do ca nghi mắc COVID-19 là cư dân sống tại đây.

Ngày 4/7, UBND phường 16, quận 8, TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng đã phong tỏa tạm thời tháp A1 (block A1) chung cư City Gate, số 40 đường An Dương Vương do phát hiện ca nghi mắc COVID-19 là cư dân sống tại đây.

Ngành y tế cho biết ca nghi nhiễm là nữ, sống tại tầng 16. Người này có triệu chứng bệnh nên đến cơ sở y tế kiểm tra. Kết quả dương tính SARS-CoV-2 lần 1.

TP.HCM phong tỏa một tháp chung cư City Gate quận 8 - 1

Ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân.

Trong chiều nay, hơn 800 người đang cư ngụ tại block A1 sẽ được kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm.

Ngoài việc phong tỏa khuôn viên block A1, 2 thang máy của tòa nhà cũng được tạm khóa. Người dân được khuyến cáo chỉ ra ngoài hộ khi thật sự cần thiết. Việc giao nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm phải tuân thủ thông điệp 5K.

Chung cư này có 4 block hoạt động độc lập. Nên việc phong toả một block không gây ảnh hưởng đến các block còn lại. Tổng số căn hộ ở chung cư này 1.092 căn quy mô hơn 3.000 cư dân.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM,  từ 18h ngày 3/7 đến 6h ngày 4/7, thành phố ghi nhận thêm 217 ca mắc mới đã được Bộ Y tế công bố.

Trong đó, 204 ca là các tiếp xúc đã được truy vết, được cách ly hoặc ở trong khu vực phong toả, 13 ca đang điều tra dịch tễ.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp