TP.HCM: Phong tỏa 16 hộ dân ở Hóc Môn do liên quan ca COVID-19

Tin tứcThứ Hai, 07/06/2021 18:29:00 +07:00
(VTC News) -

Chiều 7/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, lực lượng chức năng phong tỏa đoạn đường có 16 hộ dân ở Hóc Môn do liên quan 2 ca COVID-19.

Cơ quan chức năng truy vết, khử khuẩn và phong tỏa một đoạn đường TH15 gồm 16 hộ dân với 82 người sống tại đây. Lực lượng chức năng cũng lấy mẫu tầm soát mở rộng thêm 60 hộ dân với 282 người. Huyện Hóc Môn đang khẩn trương truy vết, điều tra nguồn lây của hai bệnh nhân này.

Theo HCDC, 2 ca mắc COVID-19 là hai mẹ con. Người mẹ là bệnh nhân 58 tuổi, đi khám tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn vào chiều 5/6. Qua khai báo y tế, bệnh nhân cho biết cơ thể xuất hiện triệu chứng sốt cách đây 4 ngày nên được phân luồng cách ly tạm thời. Bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2 sáng 6/6.

Người con đưa mẹ đi khám bệnh đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm và cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 ngày 7/6. Hai bệnh nhân này được Bộ Y tế công bố với mã số 8872 và 8873.

TP.HCM: Phong tỏa 16 hộ dân ở Hóc Môn do liên quan ca COVID-19 - 1

Lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn đường TH15 với 16 hộ dân ở huyện Hóc Môn. 

Tối 5/6, căn nhà của bệnh nhân có hai người đến ở, tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Dù vậy, cơ quan y tế huyện Hóc Môn vẫn đưa họ đi cách ly tập trung.

Đến 12h ngày 7/6, TP.HCM có 375 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Ngoài ra, thành phố có 14 bệnh viện và 6 phòng khám đa khoa có bệnh nhân từng đến khám sàng lọc. Một số bệnh viện ghi nhận nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 thông qua xét nghiệm sàng lọc gồm: Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (1), Bệnh viện quận Tân Phú (3).

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn