TP.HCM phát hiện 91 ca nghi mắc COVID-19 trong khu công nghệ cao  

Tin tứcThứ Bảy, 03/07/2021 17:59:58 +07:00
(VTC News) -

Chiều 3/7, Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết, qua test nhanh phát hiện 91 trường hợp nghi mắc COVID-19 trong khu công nghệ cao của thành phố.

Theo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức, 91 trường hợp này thuộc Công ty Nidec Sankyo (Khu công nghệ cao TP.HCM), qua test nhanh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Tất cả các trường hợp này đã được chuyển đi cách ly tập trung và đang chờ lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR để khẳng định kết quả.

Ban quản lý Khu công nghệ cao TP.HCM cho biết, chiều nay, đơn vị sẽ tiếp tục đưa các F1 của 91 trường hợp trên là công nhân, người lao động trong Khu công nghệ cao đi cách ly tập trung. Đồng thời, thành phố cũng đang lập các khu cách ly cho người lao động trong Khu công nghệ cao. 

Trước đó, ngày 28/6, Công ty Nidec Sankyo phát hiện 1 trường hợp mắc COVID-19 qua khám bệnh tại Bệnh viện Quân dân y miền Đông.

Công ty đã tạm ngưng hoạt động, cơ quan chức năng lấy mẫu xét nghiệm cho 4.000 công nhân tại đây.

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp