TP.HCM phát hiện 30 F0 qua việc quét mã QR tại các chốt kiểm dịch

Tin nhanh 24hThứ Ba, 31/08/2021 18:32:00 +07:00
(VTC News) -

Từ ngày 29/8 đến nay, qua khai báo y tế bằng mã QR tại các chốt kiểm soát dịch ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường.

Thông tin trên được Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo về hình hình dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM chiều 31/8. 

Ngoài việc phát hiện 30 F0 di chuyển trên đường, thông qua việc quét mã khai báo y tế tại các chốt, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 vụ việc làm giấy đi đường giả ở quận 12 và quận 10. 

TP.HCM phát hiện 30 F0 qua việc quét mã QR tại các chốt kiểm dịch - 1

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng Phòng Tham mưu Công an TP.HCM. 

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, trong những ngày thành phố tăng cường giãn cách xã hội (từ 23/8-31/8), người dân chấp hành nghiêm các biện pháp giãn cách, số phương tiện trên đường giảm 90% so với trước đó (22/8).

Đối với việc người dân phản ánh tại các chốt trạm, lực lượng chức năng cầm điện thoại của người đi đường để quét mã QR sẽ dễ lây lan dịch bệnh, ông Lê Mạnh Hà cho biết, hầu hết lực lượng làm việc tại chốt trạm đã được tiêm vaccine ít nhất một mũi và xét nghiệm âm tính hàng ngày mới được thực hiện nhiệm vụ.

“Tất cả trường hợp lưu thông trên đường nên khai báo mã QR ở nhà trước khi lưu thông để tránh tụ tập đông tại chốt. Tất cả người làm tại các chốt trạm đều được tiêm vaccine, có xét nghiệm âm tính và thực hiện nghiêm phòng dịch”, ông Hà nói.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cũng cho hay, Công an TP.HCM đang hoàn thiện phần mềm tích hợp camera, người dân chỉ cần đưa mã QR qua camera tại chốt trạm, camera sẽ báo cho phép lưu thông hay không, giảm sự tiếp xúc, tránh nguy cơ lây nhiễm.

Cũng tại họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM cho biết, đến ngày 31/8, TP.HCM có 216.314 bệnh nhân COVID-19 được Bộ Y tế công bố, trong đó 215.869 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 445 người nhập cảnh.

Trong khi đó, thông tin từ Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cũng cho biết, thông qua việc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT phát hiện một số trường hợp sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông hoặc làm giấy đi đường giả để lưu thông trên đường.

Theo PC08, với các trường hợp người dân sử dụng giấy đi đường không đúng nhóm đối tượng được phép lưu thông thì lực lượng chức năng sẽ lập biên bản, đồng thời thu hồi giấy đi đường.

Đối với những người làm hoặc sử dụng giấy đi đường giả thì lực lượng chức năng sẽ lập hồ sơ bàn giao cho cơ quan cảnh sát điều tra để xử lý theo quy định.

Mai Thúy - Khuất Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp