TP.HCM phấn đấu tiêm xong mũi 3 vaccine COVID-19 trước Tết Nguyên đán

Tin tứcThứ Hai, 27/12/2021 18:31:29 +07:00
(VTC News) -

Sở Y tế TP.HCM cho biết, thành phố phấn đấu hoàn thành việc tiêm các mũi vaccine nhắc lại cho người 18 tuổi trở lên trong tháng 1/2022, trước Tết Nguyên đán.

Tại họp báo cung cấp thông tin về tình hình dịch COVID-19 chiều 27/12, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM cho biết, đến ngày 26/12, thành phố tiêm hơn 15 triệu mũi vaccine COVID-19. Trong đó 7,9 triệu mũi 1; 6,9 triệu mũi 2 và hơn 438.000 mũi 3 (gồm mũi bổ sung và nhắc lại). 

Thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành mũi tiêm nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên trước ngày 30/1/2022. “Sở Y tế phối hợp, điều phối các đội tiêm công lập, tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn để tập trung, đảm bảo nhân lực theo yêu cầu tiêm chủng”, bà Mai cho biết.

TP.HCM phấn đấu tiêm xong mũi 3 vaccine COVID-19 trước Tết Nguyên đán - 1

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM. 

Ông Nguyễn Hồng Tâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết thêm, Bộ Y tế yêu cầu hết quý I/2022, thành phố phải hoàn thành tiêm mũi nhắc lại cho người 18 tuổi trở lên, tuy nhiên thành phố đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành vào trước Tết Nguyên đán (30/1/2022).  

“Đây là thử thách bởi nhiều điều kiện khách quan và trong bối cảnh thời gian chỉ còn hơn 1 tháng. Ngành y tế sẽ cố gắng”, ông Tâm nói.

Theo ông Tâm, đánh giá tình hình dịch tại thành phố, số ca mắc mới đã giảm (dưới 1.000 ca/ngày), số người nhập viện, chuyển nặng và tử vong do COVID-19 ở thành phố cũng giảm. Đây là tín hiệu lạc quan, nhưng thành phố không chủ quan trong bối cảnh học sinh đang thí điểm học trực tiếp và một vài hoạt động khác mới trở lại.  

“Thành phố có thể tạm vui mừng, nhưng không quá chủ quan và lơ là trước lễ, Tết cổ truyền và khi các hoạt động dần mở lại. HCDC khuyến cáo người dân luôn tuân thủ 5K, để kéo dài kết quả lạc quan”, ông Tâm nói.

Đến hết 26/12, TP.HCM ghi nhận hơn 500.000 ca mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố. Thành phố đang điều trị hơn 7.929 bệnh nhân, trong đó 241 trẻ em dưới 16 tuổi, 403 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân được can thiệp ECMO. Thành phố có hơn 436 bệnh nhân nhập viện và 543 bệnh nhân xuất viện, 30 trường hợp tử vong. Tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1 đến nay là hơn 19.000 người. 

MAI THÚY
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp