TP. HCM: Phá 2 đường dây cá độ Euro lớn

Pháp luậtThứ Sáu, 15/06/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News) – Công an TP.HCM vừa khám phá 2 đường dây cá cược Euro cực lớn với quy mô gần 100 người.

(VTC News) – Công an TP. HCM vừa khám phá 2 đường dây cá cược Euro cực lớn với quy mô gần 100 người.



Chiều ngày 14/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. HCM (PC 45) cho biết, cơ quan này đã khám phá thành công đường dây cá cược đầu tiên trong mùa Euro quy tụ đến gần 40 người tham gia.

 

Theo các trinh sát của Đội 5, PC 45 TP. HCM cho biết, vào rạng sáng ngày 14/6, các trinh sát của cơ quan này phối hợp cùng với CSHS – Công an quận Gò Vấp; Công an phường 7 – quận Gò Vấp và các cơ quan chức năng ở địa phương đã bất ngờ kiểm tra quán café Hội Ngộ (kios số 8, chung cư 26 Dương Quảng Hàm, phường 7, quận Gò Vấp).

 

Tang vật của dân cá cược tại quận Gò Vấp (Ảnh: PC 45 TP.HCM) 
Tại thời điểm kiểm tra, khi mà trận Đan Mạch – Bồ Đào Nha chuẩn bị kết thúc, các trinh sát đã phát hiện có đến hàng chục người đang chơi cá cược bóng đá. Khi tiến hành sàng lọc nhanh, trinh sát đã đưa 38 người về Công an phường 7 để lấy lời khai.

 

Tang vật thu giữ được tại hiện trường là hơn 60 triệu đồng, 5 xe gắn máy, 10 điện thoại di động. Dù vậy, các trinh sát ghi nhận những người này đã chơi với mức độ ăn thua lên đến hàng trăm triệu đồng/1 trận bóng đá.

 

PC 45 TP. HCM đã buộc tạm giữ hình sự 10 người trong đường dây cá độ này, số còn lại được cho về gia đình để quản lý, chờ truy xét sau.

 

Đây là đường dây cá độ do Lê Mỹ Minh (SN 1972, ngụ tại chung cư Phan Văn Hân – quận Bình Thạnh) là chủ quán café Hội Ngộ cầm đầu. Tại cơ quan điều tra, Minh khai từ tháng 2 năm nay, Minh lên mạng và làm quen với 1 người tên Hoàng (chua rõ lai lịch). Minh nói với Hoàng mình là chủ quán café trực tiếp bóng đá, gợi ý với Hoàng kêu gọi bạn bè tới uống café, tham gia cá độ bóng đá.

 

Sau đó, 1 đường dây cá cược bóng đá chuyên nghiệp đã được hình thành. Hoàng tạo cho Minh 1 user name, password trong 1 tài khoản có sẵn trước 3.000 điểm, với cách tính là mỗi điểm tương đương 50.000 đồng.

 

Để tạo lòng tin cho nhau, Hoàng còn đưa trước cho Minh 30 triệu đồng để trả chung độ kịp thời cho các đối tượng bài bạc.

 

Mỗi ngày, kể từ đầu giải Euro năm nay, Minh thường lên mạng để xem tỉ lệ cá cược để thông tin cho các con bạc trong đường dây của mình. Tùy theo số tiền mà con bạc đã đặt cược, Minh sẽ hưởng chênh lệch 3% trên tổng số.

 

Kể từ khi Euro bắt đầu, trung bình cứ mỗi ngày, Minh thu 1,2 triệu đồng trở lên từ các con bạc khát nước. Chính nhờ đường dây cá độ này mà quán café của Minh đã thu hút hàng trăm người đến uống café, xem bóng đá và cá độ.

 

Để cho công việc được thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, Minh đã thuê thêm 1 người khác bảo kê, bưng bê nước kiêm luôn việc ghi phơi cho các con bạc là H.M.T ( ngụ tại phường 7 – quận Gò Vấp). Mức lương mà Minh trả cho M.T là 2,5 triệu đồng/tháng.

 

Khai báo tại cơ quan Công an, M.T đã thừa nhận mình chỉ bưng bê nước, phụ giúp ghi phơi bạc cho Minh chứ không hưởng tiền chênh lệch gì ở đó cả.


Hiện toàn bộ những người có liên quan đến đường dây cá độ này đã được bàn giao cho Công an quận Gò Vấp xử lý theo thẩm quyền.


Cũng trong sáng 14/6, ngay sau khi trận Đức – Hà Lan kết thúc, Công an quận Thủ Đức cũng khám phá thành công 1 đường dây cá cược bóng đá khác tại 1 quán café trên địa bàn quận. Có tổng cộng 60 người bị bắt quả tang tại quán café này.


Hiện danh tính người cầm đầu đường dây, số tiền đặt cược cũng như những thông tin chi tiết khác vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

 

Phong Kiều

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012

Xem thêm tại đây



Bình luận
vtcnews.vn