TP.HCM mở 30 điểm bán hàng lưu động

Thị trườngThứ Ba, 20/07/2021 19:54:00 +07:00
(VTC News) -

Từ ngày 21/7, TP.HCM sẽ mở 30 điểm bán hàng lưu động tại các quận, huyện và TP Thủ Đức.

Ngày 20/7, Sở Công Thương TP.HCM công bố danh sách 30 điểm bán hàng lưu động tại nhiều địa bàn các quận, huyện, TP Thủ Đức.

TP.HCM mở 30 điểm bán hàng lưu động - 1

 Hình minh hoạ.

Theo đó, có 5 quận tại TP.HCM chưa có điểm bán lưu động là quận 5, 10, 11, Phú Nhuận, Tân Phú và 2 huyện Nhà Bè, Cần Giờ. Còn lại các quận, huyện đều có điểm bán.

Cụ thể, 30 điểm bán hàng lưu động cụ thể gồm:

Số 2Bis, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (quận 1)

Số 18, đường Lý Thái Tổ (quận 3)

Số 2, đường Phạm Đình Hổ (quận 6)

Số 2, đường Tân Thuận Tây (quận 7)

Số 487, đường Võ Thị Nhờ (phường 6, quận 8)

Số 2225, đường Phạm Thế Hiển (quận 8)

Số 942 đường Nguyễn Duy (quận 8)

K81, đường Tô Ký (quận 12)

Chung cư Hưng Ngân, số 48A, Dương Thị Mười (quận 12)

Chung cư Hoàng Quân (ấp 3 xã An Phú Tây) đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh)

Khu Công nghiệp Lê Minh Xuân, đường Trần Đại Nghĩa (huyện Bình Chánh)

Số 27, đường Nguyễn Văn Đậu (quận Bình Thạnh)

Số 13 hẻm 179 đường Đặng Thùy Trâm (quận Bình Thạnh)

Số 14, ngã ba Nghĩa Phát - An Tôn (quận Tân Bình)

Số 109, Thành Mỹ (quận Tân Bình)

Số 16, Chung cư Hoàng Hoa Thám 3

Số 12 đường Hoàng Kế Viêm (quận Tân Bình)

Số  8-10 đường 31 KP2 (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân)

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Tân)

1A, đường số 4 khu phố 7 (quận Bình Tân)

Xã Tân Phú Trung (huyện Củ Chi)

Trường Tiểu học Tân Thạnh (xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi)

Chợ Nhị Xuân, đường Nguyễn Văn Bứa (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn)

Khu tái định cư Long Bửu (đường 32, khu phố Long Hòa (TP Thủ Đức)

Đường A4-B1 Đông Tăng Long (phường Trường Thạnh, Thủ Đức)

Số 212, đường Tam Bình (Tam Phú, Thủ Đức)

Số 77, đường số 18 (phường Linh Trung, TP Thủ Đức)

Cây xăng (không hoạt động) đối diện Trạm Y tế phường (đường Đình Phong Phú, khu phố 3, TP Thủ Đức)

Số 71, đường Lê Văn Việt (Hiệp Phú, TP Thủ Đức)

Số 382, đường Nguyễn Duy Trinh (TP Thủ Đức)

Bên cạnh mở thêm các điểm bán lưu động, Sở Công Thương TP.HCM cũng đang từng bước kết hợp cùng các quận, huyện, TP Thủ Đức lên kế hoạch mở lại chợ truyền thống đảm bảo an toàn phòng dịch.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn