TP.HCM: Học sinh nghỉ 7 ngày trong 2 kỳ nghỉ lễ 

Tin tức - Sự kiệnThứ Năm, 07/04/2022 21:58:52 +07:00
(VTC News) -

Ngày 7/4, theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, lễ Giỗ tổ Hùng Vương, học sinh được nghỉ học 3 ngày, dịp lễ kỷ niệm Giải phóng miền Nam học sinh được nghỉ 4 ngày.

Theo đó, lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), học sinh các cấp trên địa bàn TP.HCM được nghỉ học 3 ngày, từ 9 - 11/4. Những trường có dạy học ngày thứ bảy thì chỉ nghỉ hai ngày, 10 và 11/4.

Lễ Kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, học sinh các cấp được nghỉ học 4 ngày, từ 30/4 - 3/5.

TP.HCM: Học sinh nghỉ 7 ngày trong 2 kỳ nghỉ lễ  - 1

Học sinh THPT Nguyễn Du, quận 10, TP.HCM. (Ảnh: Mai Cát)

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, học sinh phải học trực tuyến, online trong thời gian dài nên nhiều em chưa đạt được chuẩn kiến thức - kỹ năng mà chương trình quy định. Do đó, Sở đề xuất với UBND TP thời gian kết thúc năm học các khối lớp 1, 2, 3, 4 tối đa có thể kéo dài đến 30/6. Riêng học sinh lớp 5 tối đa sẽ kết thúc năm học vào 10/6 (thời gian ban đầu là kết thúc vào cuối tháng 5).

Bậc THCS, THPT không kéo dài thời gian năm học, trừ khối lớp 6. Các trường THCS sẽ chủ động đề xuất, tối đa khối lớp 6 có thể sẽ kết thúc năm học vào 15/6 thay vì cuối tháng 5 như trước đây.

Cùng ngày, Sở GD&ĐT thông báo TP.HCM sẽ mở cổng đăng ký nguyện vọng tuyển sinh lớp 10 năm 2022 từ 14/4 - 9/5. Năm nay, lần đầu tiên thí sinh đăng ký 3 nguyện vọng lớp 10 thường sẽ được thực hiện bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 9/5, Sở sẽ khóa dữ liệu đăng ký nguyện vọng trực tiếp và trực tuyến. Ngày 10/5, Sở sẽ công bố số thí sinh đăng ký NV1 vào các trường THPT sau khi thực hiện thống kê sơ bộ về việc thí sinh đăng ký nguyện vọng.

Phụ huynh học sinh sẽ thực hiện điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 11-16/5. Tuy nhiên, việc thay đổi, điều chỉnh nguyện vọng chỉ diễn ra theo hình thức trực tiếp, bao gồm cả nguyện vọng trước đó thí sinh đăng ký trực tiếp hay trực tuyến.

MAI CÁT
Bình luận
vtcnews.vn